30/06/2012 - 18:46

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TP CẦN THƠ 2012

Phần mềm “Thành phố Cần Thơ trong mắt em” của Phạm Công Thành đoạt giải Nhất

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao giải Nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ 2012 cho em Phạm Công Thành.

(CT)- Ngày 30-6-2012, UBND TP Cần Thơ tổ chức tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ 2012, với sự tham dự của ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ. Cuộc thi do Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Trong tổng số 178 hồ sơ đăng ký dự thi của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố, ban tổ chức đã sơ tuyển 82 hồ sơ (trong đó ở lĩnh vực “Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em” có số lượng nhiều nhất, với 33 hồ sơ). Ban tổ chức đã chấm điểm và chọn ra 15 hồ sơ để xét chọn. Kết quả: Sản phẩm Phần mềm “Thành phố Cần Thơ trong mắt em” của tác giả Phạm Công Thành (học sinh Trường Tiểu học Ba Láng) đoạt giải Nhất; sản phẩm Thẻ trắc nghiệm- Bộ bảng chọn số của tác giả Trần Tuấn Anh, học sinh Trường Tiểu học Trường Long 1 đoạt giải Nhì và sản phẩm Chiếc xe chở rác của tác giả Đào Vũ Ngọc Thảo, học sinh Trường Tiểu học Định Môn 1 đoạt giải Ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 12 giải Khuyến khích cho các sản phẩm còn lại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Dũng đã chúc mừng các tác giả đoạt giải và động viên các đơn vị, cá nhân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Qua đó khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết