Quân đội Pakistan cho biết ít nhất 23 binh sĩ nước này thiệt mạng và 29 người khác bị thương, đồng thời tuyên bố đã tiêu diệt 200 chiến binh Taliban và các “phần tử khủng bố” trong loạt đụng độ xuyên biên giới đêm 11-10, trong khi phía Taliban xác nhận 9 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và ít nhất 16 người khác bị thương. Cuộc giao tranh làm dấy lên lo ngại rằng bạo lực có thể lan rộng thành cuộc xung đột lớn hơn giữa 2 nước láng giềng này.

Binh lính Pakistan đứng gác tại đồn Ikram trên biên giới với Afghanistan. Ảnh: EPA
Căng thẳng leo thang sau khi Islamabad yêu cầu Kabul trấn áp các tay súng thuộc nhóm phiến quân Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) bị cáo buộc tiến hành tấn công ở Pakistan từ căn cứ tại Afghanistan. Theo các nguồn tin an ninh, Pakistan đã tiến hành không kích tại thủ đô Kabul và một khu chợ ở miền Đông Afghanistan, khiến Taliban đáp trả bằng các cuộc tấn công. Hai bên đều cho biết đã phá hủy các chốt biên giới của nhau.
Pakistan thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau các vụ đấu súng giữa lực lượng 2 nước.
Căng thẳng leo thang giữa Pakistan và Afghanistan đã gây ra mối lo ngại trong khu vực. “Quan điểm của chúng tôi là cả hai bên phải kiềm chế” - Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh, đồng thời cho biết “sự ổn định” giữa 2 quốc gia có chung biên giới với Iran này “góp phần vào sự ổn định của khu vực”.
Đây không phải lần đầu quân đội Pakistan và Afghanistan đụng độ. Afghanistan có đường biên giới dài khoảng 2.600km với Pakistan. Cả hai bên thường xuyên giao tranh dọc theo đường biên giới chung. Pakistan nhiều lần cáo buộc chính quyền Taliban cung cấp nơi ẩn náu, hỗ trợ tài chính cho TTP, tạo điều kiện cho các chiến binh lực lượng này được huấn luyện tự do tại Afghanistan. Song, Taliban đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Trung tâm Nghiên cứu và An ninh (CRSS, Pakistan) ước tính, ít nhất 2.414 trường hợp tử vong đã được ghi nhận trong 3 quý đầu năm nay trong các cuộc tấn công do TTP thực hiện. Trong báo cáo mới nhất được công bố hồi tháng 9, CRSS cho biết nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn thì 2025 có thể là năm chết chóc nhất ở Pakistan. Năm ngoái, ít nhất 2.546 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của TTP.
Pakistan là đối tác xuất khẩu hàng đầu của Afghanistan và là nơi tiếp nhận hàng triệu người Afghanistan chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn và thất nghiệp trong những thập niên qua. Song, mối quan hệ giữa 2 bên đã trở nên xấu đi khi Islamabad tăng cường triển khai các cuộc không kích bên trong Afghanistan để nhắm vào các nơi ẩn náu của các tay súng TTP. Mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan cũng trở nên xấu đi sau khi Islamabad quyết định trục xuất hàng ngàn người tị nạn Afghanistan.
Trong những năm qua, Kabul và Islamabad đã cố gắng hàn gắn quan hệ, bất chấp các cuộc đụng độ lẻ tẻ và căng thẳng về mặt ngoại giao. Các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước đã có cuộc gặp hồi tháng 8 vừa qua, dù Pakistan vẫn chưa công nhận Taliban là chính quyền hợp pháp của Afghanistan. Đặc biệt, Taliban hôm 20-8 đã tổ chức cuộc đối thoại cấp ngoại trưởng giữa 3 nước Trung Quốc - Afghanistan - Pakistan nhằm thảo luận các giải pháp chung thúc đẩy chống khủng bố cũng như kế hoạch mở rộng Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc sang Afghanistan thông qua Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC).
TRÍ VĂN (Tổng hợp)