02/09/2018 - 09:19

Ông Trump không tham dự các thượng đỉnh ở châu Á

Mỹ cắt viện trợ cho UNWRA

Nhà Trắng vừa thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Á tại Singapore và một hội nghị khác ở Papua New Guinea vào tháng 11 tới, đồng thời sẽ cử Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence làm đại diện.

Trong thông báo hôm 31-8, người phát ngôn Nhà Trắng – bà Sarah Sanders cho biết Phó Tổng thống Pence sẽ “nhấn mạnh tầm nhìn của Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, dựa trên việc tôn trọng chủ quyền, pháp quyền, cũng như các nguyên tắc về thương mại tự do, công bằng và có qua có lại” khi tham dự các hội nghị.

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Pence sẽ thay Tổng thống Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và ASEAN cũng như hội nghị Đông Á ở Singapore vào tháng 11 tới. Ngoài ra, Phó Tổng thống Pence cũng sẽ tới Papua New Guinea để tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump có kế hoạch tới Paris vào ngày 11-11 để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày ký Hiệp định ngừng bắn chấm dứt Thế chiến thứ nhất. Tại châu Âu, Tổng thống Trump cũng sẽ tới thăm Ireland để “đổi mới mối quan hệ lịch sử và sâu rộng giữa hai nước”. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) tại Thủ đô Buenos Aires của Argentina.

Cùng ngày 31-8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này sẽ chấm dứt viện trợ cho Quỹ hỗ trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (UNWRA). Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền nước này đã “rà soát kỹ lưỡng về vấn đề và quyết định sẽ không đóng góp thêm bất cứ khoản nào cho UNRWA”.

Thông báo về việc Mỹ sẽ không đóng góp cho UNRWA được đưa ra sau khi Washington tuần trước tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm các khoản viện trợ cho người Palestine sau khi đã cắt 200 triệu USD cho các chương trình viện trợ tại Dải Gaza và Bờ Tây.

UNRWA được thành lập năm 1949 nhằm hỗ trợ 750.000 người Palestine phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến tranh giữa Israel và khối A-rập sau khi Nhà nước Israel ra đời năm 1948. Phần lớn trong số người này hiện còn sống và con cháu của họ vẫn được công nhận là người Palestine tị nạn.

Cho đến nay, tổ chức này đã giúp đỡ khoảng 5 triệu người ở Jordan, Liban, Syria và Palestine tại khu vực Bờ Tây và Dải Gaza. Tuy nhiên, tình hình tài chính của UNWRA đang gặp khó khăn sau khi đầu năm nay, Mỹ tuyên bố cắt khoản đóng góp hàng năm 300 triệu USD cho tổ chức này, đồng thời yêu cầu tổ chức này tiến hành cải tổ, cũng như kêu gọi người Palestine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

        P.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết