08/04/2026 - 16:09

Tăng cường giám sát, nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh tay chân miệng 

(CTO) - Đoàn giám sát hỗ trợ phòng, chống dịch và điều trị bệnh tay chân miệng đề nghị các cơ sở y tế, trường học tăng cường truyền thông phòng tránh bệnh, chú trọng cung cấp hình ảnh, dấu hiệu nhận biết bệnh để phụ huynh, người nhà bệnh nhân và nhân dân dễ nhận diện, chủ động phòng bệnh.

Ngày 8-4, đoàn giám sát hỗ trợ phòng, chống dịch và điều trị bệnh tay chân miệng của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đến thực tế tại một số cơ sở y tế và trường học có phát sinh bệnh trên địa bàn phường Sóc Trăng.


Đoàn khảo sát thực tế tại Trường Mẫu giáo Ngôi Sao Nhỏ.

Khảo sát tại Trường Mẫu giáo Ngôi Sao Nhỏ, đoàn ghi nhận việc tuyên truyền, quản lý học sinh được triển khai khá chặt chẽ. Trường chủ động theo dõi sức khỏe trẻ, kịp thời phát hiện 1 trường hợp nghi mắc bệnh tay chân miệng với các dấu hiệu điển hình: sốt, nổi ban, loét miệng. Ngay sau khi phát hiện, giáo viên thông báo gia đình đưa trẻ đến bệnh viện điều trị, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh cách nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh để phòng ngừa lây lan.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trạm Y tế phường Sóc Trăng.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng.

Qua kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế phường Sóc Trăng và Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng, đoàn đánh giá khả năng đáp ứng phòng, chống dịch, công tác chẩn đoán, thu dung, điều trị được thực hiện khá tốt. Việc tiếp nhận, phân loại, theo dõi bệnh nhân được triển khai bài bản; trang thiết bị và phương án điều trị đáp ứng tốt yêu cầu, kể cả đối với các ca nặng cần thở máy, lọc máu; không có trường hợp chuyển lên tuyến trên. Việc cập nhật, theo dõi ca bệnh ngoại trú theo tọa độ cũng được triển khai nhằm kiểm soát dịch hiệu quả hơn.

Đoàn kiểm tra quy trình chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng.

Các cơ sở y tế và trường học cũng báo cáo với đoàn một số khó khăn như kết quả của các mẫu xét nghiệm gởi lên Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh chưa được phản hồi kịp thời, ảnh hưởng đến việc xác định chủng virus - yếu tố quan trọng để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp; ý thức một bộ phận người dân trong phòng tránh dịch bệnh chưa cao.

Đoàn công tác đề nghị các cơ sở y tế, trường học tăng cường truyền thông phòng tránh bệnh tay chân miệng với nhiều hình thức, chú trọng cung cấp hình ảnh, dấu hiệu nhận biết bệnh từ nhẹ đến nặng để phụ huynh, người nhà bệnh nhân và nhân dân dễ nhận diện, chủ động phòng bệnh. Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu, phối hợp hoàn thiện quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và phản hồi kết quả.

Tin, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết