Theo báo cáo chính sách mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), “Kế hoạch hành động lục địa AI” của Liên minh châu Âu (EU), nhắm tới mục tiêu tăng gấp đôi công suất trung tâm dữ liệu vào năm 2030, đang đối mặt với thách thức lớn về nhu cầu điện năng.

Thiếu cân đối giữa xây dựng trung tâm dữ liệu và nhu cầu năng lượng đang đe dọa tham vọng AI của EU. Ảnh: Nikkei
Bản phân tích, công bố ngày 8-4, dự báo rằng các trung tâm dữ liệu liên quan đến kế hoạch AI của khối có thể tiêu thụ từ 98,5 đến 168 TWh điện năng vào năm 2030 - tương đương với tổng nhu cầu điện năng của Ba Lan năm 2024 và lên đến 5% tổng mức tiêu thụ của EU. “Chính sách AI không thể tách rời khỏi chính sách năng lượng. Châu Âu đang lên kế hoạch cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đầy tham vọng mà không đảm bảo rằng hệ thống điện có thể hỗ trợ nó”, nhà nghiên cứu tài chính vĩ mô Matilde Ciani, tác giả chính của phân tích, nhận xét.
Báo cáo của Viện Kiel cảnh báo rằng nếu không có kế hoạch hành động để ứng phó, EU có nguy cơ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: dựa vào năng lượng hóa thạch, hạn chế tăng trưởng kinh tế hoặc tụt hậu trong lĩnh vực AI. So với các đối thủ chính là Mỹ và Trung Quốc - hai quốc gia hiện đứng đầu thế giới về phát triển và ứng dụng AI - châu Âu có khả năng sẽ tụt hậu hơn nữa.
“Việc điều chỉnh sự phát triển AI phù hợp với nguồn cung cấp năng lượng là điều kiện quyết định để duy trì khả năng cạnh tranh đồng thời đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không”, Ciani nói thêm. Do đó, chuyên gia này khuyến nghị EU cần liên kết một cách có hệ thống việc mở rộng trung tâm dữ liệu với nguồn cung cấp điện bổ sung, tăng cường phối hợp giữa quy hoạch năng lượng và quy hoạch kỹ thuật số, và tận dụng quan hệ đối tác công tư để đảm bảo sản xuất năng lượng tái tạo song song với cơ sở hạ tầng AI mới.
Nhật Bản muốn trở thành “quốc gia dễ dàng nhất để phát triển AI”
Bộ trưởng Chuyển đổi số Nhật Bản, ông Hisashi Matsumoto, tuyên bố nước này sẽ trở thành “nơi dễ dàng nhất trên thế giới để phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo”, với việc nới lỏng luật bảo vệ quyền riêng tư.
Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản hôm 7-4 đã thông qua các sửa đổi đối với Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, loại bỏ yêu cầu phải có sự đồng ý trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân. Điều đó đồng nghĩa các tổ chức sẽ không cần phải xin phép để sử dụng một số thông tin cá nhân của người dùng.
Những thay đổi này chỉ áp dụng cho dữ liệu có nguy cơ xâm phạm quyền cá nhân rất thấp và khi các nhà phát triển sử dụng nó để tổng hợp số liệu thống kê cho mục đích nghiên cứu. Ngay cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe cũng nằm trong phạm vi sửa đổi, nếu nó có thể giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng.
Việc quét khuôn mặt cũng nằm trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, luật yêu cầu những người thu thập hình ảnh khuôn mặt phải giải thích cách họ xử lý dữ liệu. Việc thu thập hình ảnh của trẻ em dưới 16 tuổi sẽ cần sự chấp thuận của phụ huynh.
Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân quy định các tổ chức thu thập dữ liệu sai trái, hoặc sử dụng dữ liệu để gây hại cho người dân, sẽ phải đối mặt với mức phạt tương đương lợi nhuận mà họ thu được từ việc sử dụng dữ liệu bất hợp pháp. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ áp dụng mức phạt đối với việc thu thập dữ liệu bằng các phương thức gian lận.
Bộ trưởng Matsumoto cho biết Nhật Bản cần điều chỉnh luật này vì luật hiện hành là “một trở ngại rất lớn đối với sự phát triển và ứng dụng AI tại Nhật Bản”, khiến nước này gặp khó khăn trong việc phát triển và triển khai AI hữu ích.
Mặc dù nổi tiếng là “cái nôi của công nghệ”, Nhật Bản lại khá chậm chạp trong việc số hóa các dịch vụ chính phủ. Do đó, việc sửa đổi Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, có một phần nguyên do là nhằm đảm bảo nước Nhật không bị tụt hậu trước làn sóng AI.
T. TRÚC (Theo The Register, Kiel Institute)