08/04/2026 - 10:59

Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống nữ bệnh nhân u xơ tử cung bị rối loạn nhịp tim nguy kịch 

(CTO) - Một nữ bệnh nhân 52 tuổi (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang điều trị u xơ tử cung tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã bất ngờ rơi vào tình trạng rối loạn nhịp tim kịch phát, đe dọa tính mạng. Nhờ kích hoạt hệ thống báo động đỏ và phối hợp liên chuyên khoa kịp thời, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho người bệnh trong gang tấc.

Ngày 5-4, trong lúc đang nằm viện chờ phẫu thuật u xơ tử cung, bệnh nhân đột ngột lơ mơ, choáng váng khi đang đi vệ sinh. Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ nội viện được kích hoạt, huy động ê-kíp bác sĩ đa chuyên khoa có mặt can thiệp cấp cứu bệnh nhân.

Bệnh viện báo động đỏ, cứu sống kịp thời bệnh nhân rối loạn nhịp tim nguy kịch. Ảnh BV cung cấp.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch: huyết áp tụt sâu không đo được, nhịp tim vọt lên ngưỡng 200 lần/phút. Các bác sĩ xác định đây là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất cực kỳ nguy hiểm. Nếu tình trạng này kéo dài, bệnh nhân sẽ rơi vào suy tim cấp, sốc tim và ngưng tuần hoàn nhanh chóng.

Bệnh nhân được chuyển ngay đến Khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, ê-kíp đã khẩn trương thiết lập đường truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp và sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để cắt cơn nhịp nhanh. Nhờ sự can thiệp chính xác trong “thời điểm vàng”, nhịp tim bệnh nhân dần ổn định, trở lại nhịp xoang bình thường và huyết áp dần hồi phục.

Theo BS.CKI Trần Phúc Tín, Khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức tích cực - Chống độc, đối với những ca rối loạn nhịp tim nặng như trên, nếu không được cấp cứu tại chỗ kịp thời thì khó tránh khỏi nguy cơ tử vong. Bác sĩ cũng cảnh báo việc theo dõi tại nhà khi có dấu hiệu bất thường về tim mạch là vô cùng mạo hiểm, có thể phải đánh đổi bằng tính mạng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng: hồi hộp, đánh trống ngực thường xuyên; cảm giác hụt hơi, đau ngực vô cớ; chóng mặt, mệt mỏi hoặc mạch đập nhanh đột ngột. Khi có các dấu hiệu này, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết