07/04/2026 - 05:23

Ông Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Judo Việt Nam: Khơi dậy phong trào Judo cả nước qua giải đấu tại Cần Thơ 

Sau hơn 10 năm, một giải Judo cấp quốc gia mới trở lại Cần Thơ. Đó là Giải vô địch các CLB Judo quốc gia năm 2026, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-4. Giải đấu nhằm tạo cú hích cho việc tái cấu trúc, thúc đẩy phát triển phong trào tại Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung kể từ sau hợp nhất các đơn vị hành chính. Ông Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Judo Việt Nam, chia sẻ thêm:

Ông Lý Đại Nghĩa. Ảnh: NGUYỄN MINH

- Trong bối cảnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính, số lượng đơn vị tham dự các giải Judo không còn nhiều như trước. Tuy nhiên, giải lần này tại Cần Thơ vẫn quy tụ khoảng 17 đơn vị với hơn 400 VĐV, cho thấy phong trào vẫn có nền tảng khá vững vàng.

Tại Cần Thơ, Judo từng phát triển mạnh mẽ những năm 1980, nổi bật với sự tâm huyết của hai cố võ sư Nguyễn Văn Chơi và Ung Phụng Võ. Các võ sư vào năm 1986 lập 2 võ đường là Cần Thơ 1 và Cần Thơ 2, mở đầu cho sự bùng nổ của Judo với nhiều thế hệ võ sĩ thành danh. Thầy Nguyễn Văn Chơi sau này đã được Liên đoàn Judo châu Á tặng HCV và Bằng khen (năm 1995) vì công lao với phong trào Judo Đông Nam Á.

Giải đấu trở lại Tây Đô lần này như một phương thức để VĐV trẻ nhớ về truyền thống của Judo. Thông qua đó, cũng là phương thức để kích thích lại phong trào phát triển tại Cần Thơ và tạo kết nối tốt hơn cho cả các tỉnh khác trong vùng.

Chúng tôi kỳ vọng thông qua giải đấu sẽ từng bước định hình lại mạng lưới phát triển Judo trên cả nước, trọng tâm là phát triển ở 4 khu vực, trong đó khu vực ĐBSCL, Cần Thơ sẽ là đơn vị nòng cốt về cung cấp lực lượng cho đội tuyển và đội trẻ quốc gia.

Trước thực tế phong trào Judo có dấu hiệu chững lại, Liên đoàn Judo Việt Nam có giải pháp gì để thúc đẩy phát triển mạnh trở lại, thưa ông?

- Hiện nay, số người tập luyện Judo trên cả nước khoảng 6.000-8.000 người, khá khiêm tốn so với nhiều môn thể thao khác. Với quan điểm phát triển môn Judo, chúng tôi vẫn xem trường học là một trong những nơi trọng điểm. Bởi Judo là một trong những môn thể thao gắn liền với công tác giáo dục và không chỉ hướng học sinh phát triển về thể chất mà còn về đạo đức, lối sống và hình thành nhân cách.  

Giai đoạn 2026-2030, Liên đoàn sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hình thành hệ thống giải vô địch học sinh trên cả nước, qua đó tạo động lực để các trường đầu tư phát triển Judo. Đồng thời, Liên đoàn cũng tăng cường kết nối với Liên đoàn Judo Thế giới và các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ tích cực cho các trường học có đầu tư phát triển Judo.

Võ sĩ Minh Tiến (phải) của Cần Thơ thắng nippon trong trận ra quân trước võ sĩ Quân khu 7 tại Giải vô địch các CLB Judo quốc gia năm 2026. Ảnh: NGUYỄN MINH

Thưa ông, về nguồn nhân lực, đặc biệt là HLV và trọng tài, Liên đoàn có những giải pháp gì để giúp địa phương nâng cao trình độ chuyên môn lực lượng này?

- Trong quy hoạch tổng thể, chúng tôi xác định 4 trung tâm lớn gồm Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Riêng khu vực ĐBSCL, Cần Thơ có nhiều lợi thế về cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế và hệ thống học đường, nên sẽ là địa phương được tăng cường phối hợp, đầu tư để phát huy vai trò trung tâm khu vực.

Hằng năm, Liên đoàn đều tổ chức các lớp đào tạo HLV, trọng tài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng tại địa phương. Việc cử người tham gia còn phụ thuộc vào định hướng và sự đầu tư của từng địa phương.

Chúng tôi đang thúc đẩy mô hình liên kết “tam giác”, gồm Địa phương - Liên đoàn - Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia, nhằm chia sẻ nguồn lực về con người, cơ sở vật chất và chuyên môn.

Tại Cần Thơ, mô hình này được triển khai với ba trụ cột: Liên đoàn hỗ trợ chuyên môn và kết nối quốc tế; địa phương chủ động tổ chức, phân bổ lực lượng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia hỗ trợ về cơ sở vật chất, công tác huấn luyện đội tuyển trẻ.

Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết