06/04/2026 - 08:32

Thời khắc quyết định cuộc chiến Mỹ - Iran 

Hôm nay 6-4, thế giới hồi hộp xem điều gì sẽ xảy ra khi tối hậu thư của Mỹ dành cho Iran hết hạn.

Trung tâm hóa dầu ở thành phố Mahshahr của Iran bị trúng tên lửa bốc cháy hôm 4-4. Ảnh: Reuters

Iran đã bác bỏ tối hậu thư mới nhất của Tổng thống Donald Trump, gọi đây là lời kêu gọi “bất lực và lo lắng” của nhà lãnh đạo Mỹ. Viết trên nền tảng Truth Social ngày 4-4, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo: “Còn nhớ khi tôi cho Iran 10 ngày để đạt được thỏa thuận hoặc mở eo biển Hormuz không? Thời gian đang cạn dần. Còn 48 giờ trước khi mọi hậu quả khủng khiếp sẽ giáng xuống họ”. Ngoài ra, ông tuyên bố Iran “đã bị đánh bại và phá hủy hoàn toàn”, dù điều này gây nghi ngờ khi 2 máy bay Mỹ bị bắn rơi hôm 3-4.

Trong khi đó trên thực địa, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 4-4 nhắm vào một trung tâm hóa dầu đặc biệt ở Tây Nam Iran đã làm bị thương 5 người. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cũng cho biết một vật thể phóng đã trúng khu vực gần nhà máy hạt nhân Bushehr sáng 4-4. Đây là vụ tấn công thứ 4 như vậy kể từ khi bùng phát xung đột ngày 28-2. Nga đã bắt đầu kế hoạch sơ tán 198 công nhân khỏi nhà máy điện hạt nhân Bushehr ngay sau vụ việc.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết thiết bị bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào một tàu có liên hệ với Israel ở eo biển Hormuz, khiến tàu bốc cháy. Hai tòa nhà ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã trúng mảnh vỡ, trong đó có một tòa nhà của công ty điện toán đám mây Oracle của Mỹ. Một vụ nổ đã xảy ra tại một trung tâm ủng hộ Israel ở Hà Lan, gây thiệt hại nhẹ và không có thương vong.

Tuy nhiên, đáng chú ý là từ ngày 4-4, Iran đã cho phép các tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.  Giới quan sát nhận định động thái cho phép tàu chở hàng thiết yếu lưu thông cho thấy Iran đang tìm cách cân bằng giữa gây sức ép chiến lược và tránh làm gián đoạn hoàn toàn dòng chảy thương mại quốc tế.

Đặc biệt,  Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hướng tới việc đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel theo hướng “toàn diện và lâu dài”. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định lập trường của Iran đang bị một số phương tiện truyền thông Mỹ “diễn giải sai lệch”, đồng thời nhấn mạnh Tehran không từ chối tham gia các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) như một số thông tin trước đó. Theo ông Araghchi, điều quan trọng đối với Iran không phải là địa điểm đàm phán mà là các điều kiện bảo đảm chấm dứt “cuộc chiến phi pháp” một cách dứt điểm và bền vững.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết