10/04/2026 - 19:49

Thượng tọa Lý Minh Đức, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ:

Số hóa kinh sách quý, tư liệu lịch sử giúp cộng đồng dễ tiếp cận 

Chiều 10-4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Thượng tọa Lý Minh Đức tham gia góp ý Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

Đại biểu Quốc hội Thượng tọa Lý Minh Đức (TP Cần Thơ) phát biểu

Thượng tọa Lý Minh Đức cho rằng việc hoàn thiện pháp luật về tôn giáo, thể hiện sự quan tâm, đến nhu cầu, đời sống tâm linh của con người, củng cố niềm tin, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và tôn giáo.

Tại Điều 8 - Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng: Chính phủ xây dựng Hệ thống định danh điện tử cho các tổ chức tôn giáo, mỗi cơ sở thờ tự, tổ chức tôn giáo hợp pháp, được cấp một mã định danh duy nhất, trên hệ thống quản lý quốc gia, giúp phân biệt rõ ràng giữa tổ chức chính thống và các nhóm tự phát.

Tại khoản 2 - Điều 39 quy định: “Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện 1 lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện, tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chậm nhất 20 ngày trước khi diễn ra họat động”. Thượng tọa Lý Minh Đức kiến nghị, xem xét bổ sung: “Tùy theo tính chất và mức độ, có thể phát sinh hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm nhất từ 7 đến 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động”.

Đồng thời, xem xét cho phép thông báo qua cổng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian và giấy tờ. 

Tại điều 52 - Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Thượng tọa Lý Minh Đức kiến nghị: Hiện nay, nhiều kinh sách quý, tư liệu lịch sử như sắc phong, văn bia, thư tịch cổ và kiến trúc tôn giáo ở các chùa, nhà thờ, thánh thất… đang bị xuống cấp, hư hỏng bởi thời gian và khí hậu. Rất cần được Chính phủ có cơ chế số hóa, giúp lưu trữ bản gốc điện tử vĩnh viễn, ngăn chặn việc mất mát dữ liệu do thiên tai gây ra.

Khi kinh sách, tư liệu lịch sử được số hóa, sẽ tạo điều kiện để cộng đồng tiếp cận dễ dàng, đặc biệt là thế hệ trẻ, giúp lan tỏa các giá trị đạo đức, triết lý nhân sinh tốt đẹp của tôn giáo, đóng góp vào đời sống tinh thần trong xã hội.

PV

Chia sẻ bài viết