(CTO) - Ông Đồng Văn Thanh yêu cầu các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đất liền thật sự vững chắc. Mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các địa phương có biển, có cảng phải thực sự là một hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Ngày 10-4, tại Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau; ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đồng chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Nhà máy X55 Hải quân, lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Cà Mau...
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu trước hợp nhất. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 120 buổi tuyên truyền; phát trên 100.000 tài liệu, sách, tờ rơi tuyên truyền; tặng 17.000 cờ Tổ quốc, 2.200 ảnh Bác Hồ, 1.000 túi thuốc y tế. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp các địa phương tổ chức thành công 24 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho học sinh khối THCS của 144 trường trên địa bàn, thu hút 198.000 lượt học sinh tham gia, trao 882 giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao; đồng thời trao 236 xe đạp, 300 cặp sách và 2.000 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tặng học sinh nghèo vượt khó; trao tiền đỡ đầu cho 12 học sinh (12 triệu đồng/cháu) trên địa bàn.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030 với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn phối hợp tặng 2.881 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 2,8 tỉ đồng. Phối hợp tổ chức 10 đợt tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.980 lượt người dân, tặng 50 phiếu mổ mắt miễn phí (trị giá 15 triệu đồng/1 phiếu) cho các ngư dân bị mắc các bệnh về mắt; hướng dẫn ngư dân các phương pháp sơ, cấp cứu người bị nạn, cứu nạn; hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các tàu cá có sự cố và ngư dân khi khó khăn, gặp nạn; phối hợp và tổ chức thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường trên biển…

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030 với lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030 với các nội dung: phối hợp tổ chức tuyên truyền; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo...

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2030 với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan, địa phương ven biển quán triệt, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sáng tạo, hiệu quả; phối hợp các cơ quan, đơn vị của Cảnh sát biển Việt Nam điều chỉnh các nội dung bất cập, đề xuất bổ sung các nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của 2 bên trong quá trình thực hiện.
Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam giao Vùng Cảnh sát biển 4 là đầu mối phối hợp và trực tiếp triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp. Đồng thời, tin tưởng chương trình phối hợp sẽ sớm đi vào thực tiễn với những kết quả tốt đẹp, thực sự hiệu quả, thiết thực...

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sẽ triển khai chương trình phối hợp với tinh thần quyết liệt nhất, thực chất nhất. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các cơ quan có liên quan đổi mới tư duy tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tuyên truyền, đưa pháp luật biển, đảo và các quy định về chống khai thác IUU lên mạng xã hội, các nền tảng số, đồng thời đưa vào từng buổi sinh hoạt của các nghiệp đoàn nghề cá để mỗi ngư dân trên biển hiểu rằng chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ với quốc gia và dân tộc, mà còn là bảo vệ chính sinh kế, tính mạng, uy tín của mình, của ngành thủy sản quê hương.
Các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp xây dựng thế trận lòng dân trên biển và đất liền thật sự vững chắc. Mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các địa phương có biển, có cảng phải thực sự là một hạt nhân nòng cốt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu các giải pháp bền vững về sinh kế cho gia đình ngư dân, đảm bảo con em được đến trường, gia đình được chăm sóc y tế, nâng cao mức sống; các cơ quan chức năng thành phố phải đảm bảo tính kết nối thông tin với lực lượng Cảnh sát biển về phối hợp trong cứu hộ, cứu nạn và thực thi pháp luật...

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao mô hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam tặng Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quà lưu niệm của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao mô hình tàu Cảnh sát biển Việt Nam tặng các Ban Thường vụ: Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Cà Mau. Đại diện Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trao quà lưu niệm tặng Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam.
NGỌC QUYÊN