18/11/2015 - 22:02

NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU VÀ HIỆP HỘI XUẤT NHẬP KHẨU THỊT BÒ NHẬT BẢN KÝ KẾT HỢP TÁC

(CT)- Ngày 18-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng tham dự buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) và Hiệp hội Xuất nhập khẩu thịt bò Nhật Bản (gọi tắt là J-BIX) trong việc hợp tác nhập khẩu rơm phục vụ ngành chăn nuôi bò tại Nhật Bản.

Theo ông Yutaka Aoyama, Phó Chủ tịch J-BIX, hằng năm Nhật Bản cần khoảng 220.000 tấn rơm, trong đó có 5.000 tấn dành để làm thức ăn cho bò và phần còn lại dùng làm chiếu tatami. Nguồn nguyên liệu rơm chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc với sản lượng khoảng 100.000 tấn/năm, nhưng từ năm 2015, Chính phủ Nhật Bản đã ngừng nhập khẩu rơm từ Trung Quốc. Do đó, J-BIX mong muốn hợp tác với Nông trường Sông Hậu để tìm nguồn cung cấp rơm ổn định, đảm bảo chất lượng làm thức ăn chăn nuôi. Song song đó, J-BIX sẽ khảo sát và trình Chính phủ Nhật Bản tranh thủ nguồn vốn ODA để hỗ trợ cho dự án chăn nuôi gia súc tại Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Nông trường Sông Hậu, cho biết: Nông trường Sông Hậu và các khu vực lân cận có nguồn nguyên liệu rất dồi dào đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra của J-BIX. Với biên bản ghi nhớ này, Nông trường Sông Hậu sẽ xuất khẩu thức ăn gia súc được chế biến từ rơm cho J-BIX trong thời gian tới; Về phía J-BIX sẽ tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ ODA từ Chính phủ Nhật Bản để triển khai dự án chăn nuôi bò tại Nông trường Sông Hậu. J-BIX cũng cam kết sẽ trang bị máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thức ăn gia súc từ rơm. Đồng thời, cử đội ngũ chuyên gia đến làm việc trực tiếp với Nông trường Sông Hậu để hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm khi xuất khẩu sang Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác giữa J-BIX và Nông trường Sông Hậu. Đồng thời yêu cầu 2 đơn vị phải nhanh chóng triển khai các nội dung đã ký kết trên cơ sở xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết. Về phía J-BIX cần sớm cử chuyên gia sang hỗ trợ Nông trường Sông Hậu về mặt kỹ thuật, công nghệ chế biến để đảm bảo chất lượng sản phẩm rơm dùng làm thức ăn gia súc theo các yêu cầu của nhà nhập khẩu.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết