09/09/2015 - 15:17

Nông dân châu Âu “nổi loạn”

Cảnh sát Bỉ tại Thủ đô Brussels đã phải bắn hơi cay và vòi rồng nhằm giải tán những người nông dân châu Âu biểu tình gây náo loạn đường phố đòi được trợ giá cho các loại nông sản đang quá thấp vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Cảnh sát cho biết có 7.000 nông dân với 2.000 xe máy kéo đủ loại lớn nhỏ đã rầm rộ tham gia cuộc biểu tình suốt ngày 7-9, khởi đầu là chặn các tuyến đường chính vào Brussels và tập trung bên ngoài trụ sở Liên minh châu Âu (EU) được bảo vệ nghiêm ngặt. Lực lượng chống bạo động Bỉ với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Hà Lan đặt hàng rào dây thép gai chắn các cửa ra vào khu vực mà các bộ trưởng nông nghiệp EU đang họp khẩn thảo luận cách thức giải quyết vấn đề giá nông sản theo kiến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).

Đường phố Brussels như vùng nông thôn hỗn loạn hôm 7-9. Ảnh: AP

Theo hãng tin Pháp AFP, EC đề xuất chi 500 triệu euro lập quỹ trợ giá khẩn cấp cho nông dân các quốc gia thành viên EU, nhưng giới hiệp hội sản xuất nông nghiệp châu Âu cho rằng gói cứu trợ này còn lâu mới đủ bù đắp mức thiệt hại kinh tế của nhà nông. Có nhiều nguyên nhân khiến thị trường nông phẩm châu Âu giảm mạnh, như giá sữa giảm trung bình 20% giai đoạn từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2015.

Theo Thời báo New York của Mỹ, nhiều nhà nông sản xuất sữa đổ lỗi cho quyết định của EC hủy bỏ cơ chế phân bổ hạn ngạch như là phần trong nỗ lực cắt giảm chương trình trợ cấp nông nghiệp trị giá 50 tỉ euro/năm. Điều kiện thời tiết khô hạn cũng khiến thu hoạch nông sản của nhiều quốc gia châu Âu thất bát, trong khi giá cỏ khô chăn nuôi tăng cao. Nhu cầu nhập khẩu nông sản của Trung Quốc xuống thấp do kinh tế suy giảm cũng tạo ảnh hưởng. Trên lĩnh vực sữa, nhiều nước bên ngoài như New Zealand và Mỹ gia tăng sản lượng góp phần làm nguồn cung thế giới dư thừa. Đặc biệt, việc Nga áp đặt biện pháp cấm vận nông sản châu Âu nhằm trả đũa biện pháp trừng phạt của EU vì vấn đề Ukraine gây tác động lớn.

Hai hiệp hội nông sản Copa và Cogeca nhấn mạnh gói cứu trợ 500 triệu euro không thể chia sẻ phần mất mát của nông dân đối với thị trường xuất khẩu trị giá 5,5 tỉ euro/năm từ Nga. "Người nông dân EU đang trả giá cho những vấn đề chính trị quốc tế"-chủ tịch hiệp hội Copa-Cogeca Pekka Pesonen tuyên bố.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết