24/10/2014 - 09:22

Nỗi lo khủng bố ám ảnh Canada

Úc tăng cường an ninh ở tòa nhà quốc hội

Chính quyền Úc đang siết chặt hơn các biện pháp an ninh ở tòa nhà quốc hội nước này sau khi xảy ra vụ nổ súng gần trụ sở Quốc hội Canada đêm 22-10.

Phát biểu trước thềm phiên họp ngày 23-10, Chủ tịch Hạ viện Brownyn Bishop cho biết việc tăng cường an ninh đã được thực hiện tại trụ sở cơ quan lập pháp nhằm ngăn chặn một vụ tấn công tương tự có thể xảy ra tại Canberra. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Tony Abbott đã triệu tập một cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia. Trong một tuyên bố, ông Abbott cho biết chính phủ đã cho tăng cường an ninh tại tòa nhà quốc hội từ cách đây 6 tuần, sau khi nhận được "nguồn tin tình báo đáng tin cậy" về khả năng xảy ra một vụ tấn công tương tự như tại Canada.

TRÍ VĂN (Theo US Today, AP, SMH)

Chia sẻ bài viết