19/08/2009 - 08:12

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng thông tin KH&CN vùng ĐBSCL:

Nhu cầu thông tin của nông dân chưa được đáp ứng đầy đủ, chính xác

(CT)- Đánh giá lại thực trạng chuyển giao thông tin khoa học công nghệ (KHCN) đến nông dân, nhu cầu tiếp nhận thông tin KHCN của người dân vùng nông thôn là nội dung được tập trung bàn thảo tại Hội thảo báo cáo kết quả đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng thông tin KH&CN vùng ĐBSCL” do Sở KH&CN TP Cần Thơ tổ chức ngày 18-8-2009, với sự tham dự của các chuyên gia Trường Đại học Cần Thơ, lãnh đạo các sở ngành liên quan của các tỉnh, thành ĐBSCL.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng thông tin KH&CN vùng ĐBSCL”, do tiến sĩ Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, làm chủ nhiệm, được triển khai từ tháng 6-2008. Các nghiên cứu của đề tài cho thấy nhu cầu thông tin của người dân vùng nông thôn rất đa dạng, từ kỹ thuật nuôi trồng, thị trường đầu vào- đầu ra đến cách chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh… Những nhu cầu này chưa được đáp ứng đầy đủ. Đặc biệt, thông tin thị trường rất hữu ích trong quá trình sản xuất kinh doanh nhưng tính chính xác, đầy đủ, thường xuyên và kịp thời còn rất thấp. Phần lớn thông tin được tiếp nhận qua kênh ti-vi, trên 95% nông hộ có ti-vi. Thông tin qua mạng Internet đến với nông dân còn rất thấp, dưới 5%. Theo đánh giá của các nhóm nghiên cứu và ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, hiện nay, ở ĐBSCL, công nghệ mạng còn yếu kém, như cơ sở hạ tầng, tốc độ đường truyền và khả năng quản lý mạng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Cơ sở dữ liệu chưa phù hợp với trình độ của các đối tượng sử dụng và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các điểm cung cấp thông tin về KHCN khó tìm nguồn kinh phí duy trì hoạt động…

Từ kết quả nghiên cứu và những ý kiến trên, các đại biểu thống nhất đề xuất Bộ KH&CN sớm phê duyệt và triển khai thực hiện dự án mạng thông tin KH&CN vùng ĐBSCL. Khi triển khai dự án, cần đặc biệt chú trọng các yếu tố: xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp; liên kết giữa các địa phương, các ngành… để tận dụng cơ sở sẵn có; có kinh phí hoặc hình thức xã hội hóa thiết thực để duy trì hoạt động của các điểm cung cấp thông tin.

SỸ HUIÊN

Chia sẻ bài viết