05/03/2010 - 08:36

Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

(CT)- Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (QTPN) 8-3 và 1970 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng sự kiện này.

Ngày 4-3-2010, Hội LHPN quận Cái Răng tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày QTPN 8-3. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ quốc tế nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đại diện Hội LHPN quận cũng đã thông tin tóm tắt tình hình hoạt động của các cấp Hội trong thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010. Dịp này, các cơ sở Hội đã ký kết giao ước thi đua và tham gia hội thi trưng bày sản phẩm khéo tay (các loại trái cây, món ăn đặc sản).

Cùng ngày, Hội LHPN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt, giao lưu văn nghệ và hội thi khéo tay trưng bày các loại bánh dân gian. Kết thúc hội thi, đơn vị phường Trà An đạt giải Nhất. Cùng ngày, Hội LHPN phường phối hợp với Ban Nữ công Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên phường An Thới (quận Bình Thủy) tổ chức hội thi nấu ăn, chủ đề “Mâm cơm gia đình cuối tuần”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công đoàn viên tham gia. Trước đó, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ đã tổ chức hội thi “Tìm hiểu về kỷ niệm các ngày lễ lớn”, thu hút 10 đội chơi đến từ các cơ sở Hội Phụ nữ xã, thị trấn trên địa bàn tham gia. Nội dung thi xoay quanh chủ đề tìm hiểu về ý nghĩa, lịch sử các ngày lễ lớn, như: Ngày QTPN 8-3, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Gia đình Việt Nam, 1000 năm Thăng Long- Hà Nội...

Tại phường Thới Long (quận Ô Môn), Hội LHPN phường tổ chức hội thi tuyên truyền viên “Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em”. Bên cạnh tổ chức họp mặt, ôn lại truyền thống Ngày QTPN, hội LHPN phường An Lạc (quận Ninh Kiều) còn tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong phường...

P.LAM

Chia sẻ bài viết