05/03/2014 - 22:12

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(CT)- Ngày 5-3-2014, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và họp mặt cán bộ nữ quản lý, lãnh đạo nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy; UBND; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN); các đồng chí nữ là lãnh đạo chủ chốt, Chủ tịch Hội LHPN của 9 quận, huyện... đã tham dự hội thảo.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Thường trực Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao quà cho các chị em vượt khó tiêu biểu. Ảnh: H.VÂN

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 với 7 mục tiêu và 21 chỉ tiêu nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong đời sống xã hội. Qua khảo sát của Ban VSTBPN thành phố, trong những năm qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm hơn công tác rà soát quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Trong đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp đầu nhiệm kỳ 2010-2015 cấp thành phố đạt 10,9%; cấp quận/huyện đạt 14,29%; cấp xã (phường, thị trấn) đạt 19,32%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 28,57%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp đầu nhiệm kỳ 2011-2016: cấp thành phố đạt 33,33%, cấp quận/huyện đạt 28,48%, cấp xã, phường đạt 21,14%; tỷ lệ nữ là lãnh đạo UBND cấp thành phố đạt 20%, cấp quận/huyện đạt 55,56%, cấp xã (phường/thị trấn) đạt 43,52%. Với kết quả trên, so với mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới còn thấp. Bàn về vấn đề này, tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận, bàn các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao vai trò phụ nữ TP Cần Thơ đối với sự phát triển của thành phố. Bằng bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và sức lao động, chị em đã khẳng định vị thế xứng đáng của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện có hiệu quả hơn các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, nhất là mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, đồng chí Lê Văn Tâm đề nghị Ban VSTBPN TP Cần Thơ và các cơ quan liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; trên cơ sở đó, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố có những biện pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà kế hoạch đề ra...

Dịp này, Ban VSTBPN cũng tổ chức trao quà cho 10 phụ nữ tiêu biểu vượt khó.

* Cùng ngày, Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Cần Thơ cũng đã họp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8/3/1910 - 8/3/2014) và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dịp này, Hội Phụ nữ Sở Cảnh sát PCCC cũng tổ chức Hội thi nấu chè truyền thống với chủ đề "Hương vị ngọt ngào" gồm 15 đội tham gia dự thi sôi nổi.

* Cũng trong ngày 5-3, Công đoàn Ngành Giáo dục TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại buổi họp mặt, các đại biểu là Chủ tịch Công đoàn và Trưởng ban Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục thành phố và Công đoàn Giáo dục 9 quận, huyện đã ôn lại ý nghĩa, truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tham gia thi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và Luật Bình đẳng giới bằng hình thức trắc nghiệm. Các đại biểu cũng được nghe giới thiệu chuyên đề về giáo dục các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ hiện nay và sinh hoạt chuyên đề công đoàn hướng về cơ sở…

* Cùng ngày, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp với Ban VSTBPN quận tổ chức họp mặt ôn lại kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trên 200 đại biểu là quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lãnh đạo nữ đã nghỉ hưu, cán bộ Hội qua các thời kỳ, nữ trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể quận, Trưởng Ban VSTBPN, Chủ tịch Hội LHPN các phường tham dự. Dịp này, UBND quận Ninh Kiều đã biểu dương và tặng Giấy khen cho Ban VSTBPN quận Ninh Kiều và 56 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác VSTBPN năm 2013.

* Cùng thời gian này, Hội LHPN quận Cái Răng tổ chức Hội thi "Hát ru và dân ca" năm 2014, thu hút 9 đội thi (mỗi đội không quá 10 người) tham gia 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và năng khiếu. Hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp QTPN 8-3 và tuyên truyền sâu rộng những phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết