12/07/2010 - 08:59

Nhật Bản bầu cử Thượng viện

Thủ tướng Naoto Kan và phu nhân bỏ phiếu tại Tokyo.
Ảnh: AFP

(TTXVN) - Hôm qua, cử tri Nhật Bản đã đi bỏ phiếu bầu Thượng viện. Đây là cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ (DPJ) lên nắm quyền hồi tháng chín năm ngoái. Tổng cộng có 437 ứng cử viên tranh cử vào 121 ghế trong cuộc bầu cử năm nay. Liên minh cầm quyền đặt mục tiêu giành được ít nhất 56 ghế để duy trì một đa số tại Thượng viện.

Thượng viện Nhật Bản có tổng cộng 242 ghế, trong đó 96 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ trong khi 146 ghế được bầu lên từ 47 tỉnh. Nhiệm kỳ của Thượng viện kéo dài 6 năm nhưng cứ 3 năm sẽ bầu lại một nửa trong số 242 ghế. Do Thượng viện không thể bị giải tán để tổ chức bầu cử sớm nên mỗi nghị sĩ đắc cử về cơ bản sẽ hoàn tất nhiệm kỳ trọn vẹn 6 năm.

Trong cuộc bầu cử, DPJ cần giành ít nhất 60 ghế để nâng tổng số ghế của đảng tại Thượng viện lên 122, qua đó giúp DPJ giành đa số quá bán tại cơ quan lập pháp này và đạt được mục tiêu giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội. Tuy nhiên, kể từ năm 1989 cho đến nay, chưa có chính đảng nào ở Nhật Bản thực hiện được mục tiêu này. Vì vậy, trước cuộc bầu cử, Thủ tướng Naoto Kan cho biết DPJ chỉ đặt mục tiêu ở mức khiêm tốn là ít nhất 54 ghế, bằng với số thượng nghị sĩ của DPJ hết nhiệm kỳ đợt này. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo và các nhật báo có uy tín như Yomiuri, Mainichi và Asahi tiến hành trước thềm bầu cử, cho thấy DPJ khó giành được hơn 50 ghế. Do vậy, liên minh cầm quyền giữa DPJ và đảng Quốc dân mới (PNP) sẽ không thể hội đủ 56 ghế cần thiết để duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. Điều này có thể sẽ dẫn tới những thay đổi trên chính trường Nhật Bản sau cuộc bầu cử này cho dù DPJ vẫn giữ quyền kiểm soát chính phủ bởi đảng cầm quyền vẫn đang giữ đa số ghế tại Hạ viện.

Trong khi đó, kết quả thăm dò cũng cho thấy đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập có thể sẽ giành số ghế nhiều hơn số thượng nghị sĩ của đảng hết nhiệm kỳ đợt này.

Chia sẻ bài viết