Luật sư Nhà Trắng bị thay thế
Hôm 2-5, 18 nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã cùng ký vào bức thư gửi đến Ủy ban Nobel Na Uy để chính thức đề cử Tổng thống Donald Trump (ảnh, giữa) cho giải Nobel Hòa bình năm 2019 vì “đóng góp của ông trong việc chấm dứt chiến tranh Triều Tiên”.

Ảnh: Foxnews
Trong thư, nhóm nghị sĩ cho rằng ông Trump nên nhận giải Nobel Hòa bình 2019 “để ghi nhận nỗ lực chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và đem lại hòa bình cho khu vực này”. Nội dung thư cũng đã ca ngợi chiến dịch “gây sức ép tối đa” lên chính quyền Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo 71 tuổi. Thực ra, đề nghị trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump trước đó đã được khởi xướng bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Cụ thể, ông Moon hôm 30-4 nói rằng Tổng thống Trump xứng đáng trở thành chủ nhân giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực kết thúc cuộc xung đột với Bình Nhưỡng xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo xứ kim chi đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp lại lời khen từ bà Lee Hee-ho, đệ nhất phu nhân của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Bà Lee cho rằng ông Moon xứng đáng nhận giải thưởng danh giá này.
Trong một diễn biến khác, Ty Cobb, luật sư đại diện cho Tổng thống Trump trong cuộc điều tra liên quan cáo buộc đội ngũ tranh cử của ông thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đã từ chức sau gần một năm hợp tác với Nhà Trắng.
Luật sư Cobb ra đi sau những thông tin cho rằng ông đã hối thúc chủ nhân Nhà Trắng chấp nhận cuộc chất vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller để kết thúc sớm cuộc điều tra. Ông Mueller là người dẫn đầu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi án thông đồng với Nga. Cả hai luật sư Cobb và John Dowd, người đã chia tay đội ngũ pháp lý của ông Trump hồi tháng 3, được cho không hài lòng khi chủ nhân Nhà Trắng phớt lờ những lời tư vấn của họ.
Được biết, thay thế Ty Cobb sẽ là Emmet Flood, luật sư từng bào chữa cho cựu Tổng thống Bill Clinton khi ông bị luận tội bởi Hạ viện cách đây 20 năm và giúp nhà lãnh đạo này “thoát nạn”.
Sự thay đổi nhân sự trên diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng chịu sức ép ngày càng lớn từ cuộc điều tra của ông Mueller, mặc dù chính quyền ông Trump và Mát-xcơ-va đều phủ nhận cáo buộc trên.
|
Triều Tiên cho phép thanh sát hạt nhân và tiêu hủy ICBM
Ngày 3-5, nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đã nhất trí tiêu hủy các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và lần đầu tiên sẽ cho phép các thanh sát viên tiếp cận kho hạt nhân của mình.
Các nguồn tin của báo trên cho biết một nhóm chuyên gia hạt nhân và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đến Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 1 tuần hồi cuối tháng 4 vừa qua. Theo Asahi Shimbun, cuộc đàm phán cuối cùng đã đạt được kết quả là Bình Nhưỡng nhất trí tiêu hủy kho ICBM, mặc dù thời gian thực hiện và Triều Tiên sẽ nhận lại được gì vẫn đang được thảo luận.
Cuộc thương lượng này được tổ chức trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra trong những tuần tới.
|
THANH BÌNH (Theo AFP, BBC, Guardian)