08/08/2008 - 08:53

Nga dọa đưa tên lửa tới sát biên giới Ba Lan

Tên lửa Iskander của Nga. Ảnh: AFP

Đại sứ Nga tại Belarus, ông Alexander Surikov, ngày 6-8 cảnh báo Mát-xcơ-va sẽ triển khai máy bay ném bom và tên lửa tới sát biên giới Ba Lan nếu Vác-xa-va đồng ý cho Mỹ triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ nước này. Theo ông Surikov, Nga sẽ không chuyển vũ khí hạt nhân đến Belarus nhưng có thể xem xét việc triển khai tên lửa tầm ngắn Iskander và máy bay ném bom chiến lược nếu Washington tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.

Hồi tháng rồi, CH Czech đã đồng ý cho Mỹ xây dựng một trạm radar để phục vụ cho lá chắn tên lửa. Trong khi đó, Ba Lan đang tiến gần tới khả năng cho phép Mỹ triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở nước này.

Theo các nhà phân tích, với tầm bắn gần 500 km, nếu được triển khai ở phía Tây Belarus, tên lửa Iskander thế hệ mới của Nga có thể tấn công cả trạm radar ở Czech và nơi đặt các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan.

H.A (Theo Telegraph, Al Jazeera)

Chia sẻ bài viết