18/04/2012 - 21:13

NATO thảo luận kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan

Hôm qua, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc họp 2 ngày tại tổng hành dinh ở Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014 trước khi trình lên Hội nghị thượng đỉnh của NATO dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Chicago, Mỹ. Phát biểu trước khi diễn ra hội nghị, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết mục tiêu của NATO là xây dựng một nước Afghanistan do chính người dân nước này đảm bảo an ninh, nhưng đồng thời NATO sẽ tiếp tục huấn luyện, tài trợ và trợ giúp lực lượng an ninh Afghanistan ngay cả khi họ có thể kiểm soát hoàn toàn an ninh sau năm 2014.

Theo hãng tin Pháp AFP, NATO dự kiến sẽ nâng số binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Afghanistan được đào tạo trong năm nay lên 352.000 người và thảo luận chi phí đóng góp huấn luyện dự kiến 4,1 tỉ USD. Mỹ cam kết chi trả 2,3 tỉ USD, số còn lại do các đồng minh và chính phủ Afghanistan chia sẻ. Về khả năng Mỹ và NATO rút khỏi Afghanistan năm 2014, Tổng thống Hamid Kazai yêu cầu phía Mỹ đưa ra cam kết tài trợ cụ thể giúp nước này tự đảm bảo an ninh. Ông cho biết số kinh phí đó phải ít nhất là 2 tỉ USD/năm và hoan nghênh nếu Mỹ tài trợ nhiều hơn.

Trong hội nghị lần này cũng diễn ra cuộc họp Hội đồng Nga - NATO nhằm xem xét việc xây dựng trạm trung chuyển hàng hóa phi quân sự của NATO trên lãnh thổ Nga để hỗ trợ sứ mệnh duy trì hòa bình tại Afghanistan. Ngoài ra, NATO cũng muốn biết Nga sẽ đảm bảo huấn luyện và đào tạo cho lực lượng an ninh, quốc phòng Afghanistan như thế nào. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng NATO có thể buộc phải công bố kế hoạch mới “bất khả kháng” rút toàn bộ 130.000 binh sĩ của mình ra khỏi chiến trường khốc liệt Afghanistan sớm như dự định, đặc biệt trong bối cảnh phe Taliban đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ và đầy táo bạo.

Đường Uyên (Theo AFP, AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết