01/04/2019 - 09:42

Năng động đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Ðến nay, phường Thới Long, quận Ô Môn cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch tất cả 17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của nhiệm kỳ 2015-2020. Ðó là kết quả nổi bật của Ðảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân phường trong việc đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Gần 4 năm qua, phường Thới Long huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong ảnh: Cầu Ngã Cái, khu vực Bắc Vàng vừa được xây dựng năm 2018.

Diện mạo đô thị phường Thới Long hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Hầu hết các tuyến đường, cầu đều được bê tông hóa, lưu thông thuận lợi. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ được xây dựng khang trang. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường liên khu vực Thới Thạnh – Thới Hòa 2 vừa nâng cấp năm 2018, ông Huỳnh Văn Thành phấn khởi nói: “Tuyến đường này dài hơn 2.500m. Trước đây, mặt đường  bị bong tróc, đi lại rất khó khăn. Năm rồi, được Nhà nước hỗ trợ 1.000 bao xi măng, nhân dân 2 ấp đóng góp 300 triệu đồng để nâng cấp, tráng bê tông, mở rộng đường từ 2m ra 3m. Bây giờ đường đi thuận tiện, sạch sẽ, ai cũng mừng”. Còn anh Nguyễn Văn Út, người dân khu vực Bắc Vàng, cho hay: “Với mong muốn có cầu đường sạch sẽ, đi lại dễ dàng, năm rồi nhân dân trong khu vực đóng góp 170 triệu đồng xây cầu Ngã Cái và mở rộng, tráng bê tông đường Bắc Vàng dài hơn 1.100m. Riêng gia đình tôi đóng góp hơn 3 triệu đồng và 5 ngày công lao động”.

Nói về kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, gần 4 năm qua, Đảng ủy chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp 3 tỉ đồng và hơn 7.500 ngày công, hiến 10.000m2 đất nâng cấp, mở rộng 37.000m đường giao thông, bắc 29 cây cầu bê tông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, đạt hơn 200% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Song song đó, phường tranh thủ quận đầu tư hơn 70 tỉ đồng xây dựng 4 trường học, trạm y tế, hội trường UBND phường, 2 tuyến đường rộng 4m…

Cùng với huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gần 4 năm qua, Đảng ủy phường Thới Long chỉ đạo nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, chỉ đạo UBND phường sắp xếp trật tự kinh doanh ở chợ Thới Long, khu vực trung tâm phường; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh trật tự để người dân sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng hàng chục tỉ đồng để làm ăn. Nhờ vậy, đến nay, toàn phường có 257 cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, tăng hơn 100 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; có 1.015 cơ sở thương mại- dịch vụ, tăng hơn 500 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ.

Ở phường Thới Long hôm nay có nhiều vườn cây ăn trái xanh mượt, trái sum suê. Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn cây ăn trái của gia đình, ông Đặng Văn Đạt, ở khu vực Bắc Vàng, phấn khởi nói: “Gia đình tôi có gần 1ha đất vườn. Năm 2015, được phường hỗ trợ cây giống và tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, tôi cải tạo đất trồng gần 600 gốc cam xoàn và 200 gốc ổi lê. Vài năm nay, vườn cây đã cho thu hoạch, trừ chi phí huê lợi mỗi năm được vài trăm triệu đồng”. Theo đồng chí Võ Minh Triều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, năm 2015, Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế vườn. Qua gần 4 năm thực hiện nghị quyết, nhân dân trong phường đã cải tạo 106ha vườn kém hiệu quả và chuyển 15ha ruộng lên bờ trồng nhãn ido, bưởi da xanh, cam mật, cam xoàn, quýt đường, ổi… Kinh tế vườn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều gia đình. “Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được nâng lên, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,06%, giảm 9% so với dầu nhiệm kỳ”- đồng chí Võ Minh Triều thông tin.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng ủy và các chi bộ chú trọng. Phường đã cử 13 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; lựa chọn 66 lượt cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ chủ chốt phường nhiệm kỳ 2020- 2025 bảo đảm tiêu chuẩn quy định; kết nạp được 83 ĐV, đạt 127,6% kế hoạch cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, gần 4 năm qua, Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Những kết quả sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần làm cho phường Thới Long phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực; phường đã đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2018.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết