14/02/2014 - 21:34

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố:

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CÁC CẤP TRONG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

(CT)- Ngày 14-2-2014, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2013. 

Theo đánh giá của BCĐ Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố, năm 2013, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở của các cấp ủy trên địa bàn thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. BCĐ Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố đã tham mưu Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường thực hiện QCDC ở cơ sở trên các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC ở các lĩnh vực có nhiều dư luận, bức xúc có liên quan đến quyền lợi của người dân trong việc thực hiện công trình, dự án; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp…Vai trò giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở của Mặt trận và các đoàn thể đã phát huy khá hiệu quả, nhất là giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người dân, người lao động trong các doanh nghiệp, nhờ đó mối quan hệ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân ngày càng gắn bó, giữa chủ doanh nghiệp với người lao động ngày càng hài hòa... BCĐ quận, huyện và cơ sở có nhiều tiến bộ, kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn BCĐ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nhất là việc công khai dân chủ trong xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện QCDC vẫn còn những hạn chế như: Hoạt động của BCĐ ở một số nơi thiếu tính chủ động, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chỉ tập trung giám sát khi có dư luận, tố cáo của người dân; chế độ thông tin, báo cáo, đề xuất, kiến nghị và tham gia giải quyết bức xúc của người dân chưa kịp thời. Việc thực hiện QCDC ở một số đơn vị sự nghiệp từng lúc, từng nơi thiếu chặt chẽ, chậm bổ sung quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động, công tác giám sát của ban thanh tra nhân dân chưa thường xuyên. Việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là công khai những nội dung cho người dân biết đôi lúc chưa kịp thời, chưa đầy đủ; một số dự án lớn khi triển khai thực hiện trên địa bàn còn chậm, làm ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp có mặt còn hạn chế, việc xây dựng các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, thiếu công khai, minh bạch về tài chính, chưa thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội vẫn còn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố, đề nghị BCĐ thực hiện quy chế dân chủ các cấp tiếp tục bổ sung hoàn hiện BCĐ và bám sát vào quy chế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cho rằng việc thực hiện QCDC ở cơ quan là rất quan trọng, vì thế đề nghị các cơ quan cần thực hiện tốt công khai minh bạch việc quy hoạch, đào tạo, nâng lương trước hạn, quy chế chi tiêu nội bộ… góp phần hạn chế khiếu nại, gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công khai các quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố. Các địa phương quan tâm thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở các xã, phường, thị trấn; trong đó, chú ý bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ. Đồng chí lưu ý cần nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dịp này, UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 68 tập thể có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2013.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết