26/12/2009 - 07:53

ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH VẬN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TP CẦN THƠ:

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

(CT)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2009, vào ngày 25-12-2009, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, đã nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát động các phong trào thi đua bằng những hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2010; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để các tầng lớp nhân dân tham gia học tập tấm gương của Bác. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác dân vận các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, năm 2009, hệ thống dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình - điển hình “Dân vận khéo”, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống... Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bộ máy tổ chức và cán bộ hệ thống dân vận luôn biến động, nhất là ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền từng lúc từng nơi chưa quan tâm đến công tác dân vận, có nơi còn khoán trắng cho cấp ủy phụ trách, Mặt trận, đoàn thể; trong khi đó phương tiện công tác, điều kiện làm việc còn thiếu, chưa được đầu tư đúng mức. Các phong trào thi đua yêu nước có phát động, nhưng việc nhân rộng còn chậm; vai trò các đoàn thể còn mờ nhạt, chưa gắn kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ công dân của đoàn viên, hội viên... Công tác cải cách hành chính và thực hiện qui chế dân chủ có tiến bộ, nhưng ở một số nơi, một số lĩnh vực, người dân vẫn còn than phiền như thiếu công khai, dân chủ trong thực hiện các dự án, chính sách bồi hoàn, tái định cư ...

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND thành phố, Ban Dân vận Thành ủy tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dân vận năm 2009.

THANH THY

Chia sẻ bài viết