18/07/2008 - 07:54

Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Cần Thơ:

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

* CÁI RĂNG: Tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang

(CT)- Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2008, vào ngày 17-7-2008, đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Thời gian tới, hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lạm phát, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng gắn liền với việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt trong việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kiến nghị chính quyền, các ngành chức năng giải quyết những bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân. Mỗi đoàn thể cần phát động phong trào thi đua thiết thực, mang lại hiệu quả cao. UBND và các ngành quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho dân...

Trong 6 tháng đầu năm 2008, công tác dân vận trên địa bàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, Mặt trận và các đoàn thể có bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kiến nghị và tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc của dân, góp phần giảm bớt khiếu kiện. Các phong trào hành động cách mạng do các đoàn thể phát động từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân; các mô hình “Dân vận khéo” thu hút nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. UBND và các ngành phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tập hợp được quần chúng tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, ổn định an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh...

Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi công tác vận động quần chúng vẫn còn khoán trắng cho hệ thống dân vận. Hệ thống chính quyền có nơi thiếu sự phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể nên hệ thống dân vận chưa được tham khảo ý kiến, tiếp cận thông tin để phối hợp tuyên truyền, giải thích khi quần chúng thắc mắc. Việc chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” còn dàn trải, chưa kịp thời nhân rộng các mô hình hiệu quả...

* Ngày 17-7-2008, Ban Chỉ huy Quân sự quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 335/NQ-ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 về tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) trong giai đoạn mới.

5 năm qua, LLVT quận Cái Răng thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn. Trong đó, tổ chức khám, cấp thuốc miễm phí cho 970 lượt người thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo; sửa chữa, nâng cấp trên 4.000 mét đường giao thông nông thôn; bắc 12 cây cầu ván và tham gia hàng ngàn ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai...

N.QUYÊN - A. DŨNG

Chia sẻ bài viết