07/01/2010 - 21:49

Năm 2010, tạo quỹ “đất sạch” và quan tâm công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh các khu công nghiệp (KCN) năm 2009 và định hướng 2010 được tổ chức ngày 7-1-2010.

Theo báo cáo của Ban quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (BQL KCX&CN), năm 2009, các KCN thu hút thêm 21 dự án đầu tư mới và 11 dự án đăng ký mở rộng với tổng vốn trên 260 triệu USD, vượt 35% kế hoạch năm. Các KCN hiện có 185 dự án còn hiệu lực, vốn đăng ký gần 1,6 tỉ USD; trong đó 141 dự án đang hoạt động, 33 dự án đang xây dựng, vốn thực hiện trên 554 triệu USD (chiếm khoảng 35% tổng vốn đăng ký). Năm 2009, do tác động của suy giảm kinh tế thế giới, doanh thu của các doanh nghiệp (DN) trong KCN giảm 35% so với năm 2008. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch còn chậm, tỷ lệ lấp đầy KCN chưa cao và công tác bảo vệ môi trường chưa thực sự được DN, công ty đầu tư hạ tầng quan tâm đúng mức đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện nay, thành phố có 6 KCN tập trung đang hoạt động và 2 KCN đang tiến hành lập qui hoạch chi tiết, nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong khi theo qui định của Chính phủ trong năm 2010, nếu KCN không có hệ thống xử lý nước thải tập trung phải dừng hoạt động...

Tại hội nghị, các công ty đầu tư hạ tầng KCN đều cho rằng, suất đầu tư trên 1m2 đất khá cao, như KCN Hưng Phú để có 1m2 đất công nghiệp sản xuất trong vòng 50 năm, nhà đầu tư bỏ ra không dưới 80 USD. Các công ty phải thỏa thuận với dân để thu hồi đất, nhưng thu hồi theo kiểu da beo, nên khó triển khai dự án tập trung. Do chậm triển khai dự án nên khi chủ trương thay đổi, buộc DN phải làm thủ tục điều chỉnh đầu tư và mất khá nhiều thời gian. Mặt khác, việc thiếu khu tái định cư, nhà ở cho công nhân cũng làm chậm tiến độ dự án. Do vậy, nhà đầu tư hạ tầng đề nghị lãnh đạo thành phố xem xét, đề nghị Chính phủ cho gia hạn thời gian để các đơn vị có sự chuẩn bị tốt trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi ghi nhận ý kiến phản hồi từ nhà quản lý, DN và yêu cầu các công ty hạ tầng phải liên kết chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhằm tạo quỹ “đất sạch” thu hút đầu tư. BQL KCX&CN Cần Thơ cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố, lắng nghe ý kiến từ DN để giải quyết nhanh vướng mắc, tạo điều kiện để DN an tâm sản xuất. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho DN. Quan trọng nhất là chú trọng công tác bảo vệ môi trường tại KCN, tránh tình trạng xả nước thải trực tiếp ra môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của KCN.

THU HÀ

Chia sẻ bài viết