25/12/2007 - 08:50

Tại phiên họp thường kỳ tháng 12-2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Năm 2008, phải tạo chuyển biến rõ nét về cơ chế thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực

Trong 2 ngày 23-24/12 tại Hà Nội, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12-2007. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục “đồng lòng, đồng sức” tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu năm 2008 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của kế hoạch 5 năm 2006-2010; trong đó, tăng trưởng phải đạt 9%, kiểm soát mức lạm phát không vượt quá mức tăng trưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận sâu về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2007 và chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ, tình hình kinh kế - xã hội, xuất - nhập khẩu và điều hành giá cả năm 2007, công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng năm 2007, đề án khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án Luật Công vụ và Luật Bảo hiểm Y tế. Theo đó, các thành viên Chính phủ đều cho rằng, năm 2007 mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá cả thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh... nhưng bằng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nền kinh tế nước ta vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 8,44%. Nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển như giá trị toàn ngành công nghiệp tăng 17,1%, xuất khẩu đạt 48,4 tỉ USD, thu hút nước ngoài đạt kỷ lục: 20,3 tỉ USD; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19% xuống 14,87%, giải quyết việc làm cho 1,68 triệu lao động...

Để đạt được hiệu quả, trong công tác điều hành, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật thực hiện đúng tiến độ, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh nhưng luôn quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả và ổn định thị trường tiền tệ...Chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề đột xuất, nhạy cảm trong đời sống, kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như lũ lụt xảy ra liên miên ở các tỉnh miền Trung, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt hạn chế thấp nhất về người và tài sản của nhân dân. Đối với công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng- một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ đề ra từ đầu năm với mục tiêu là xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa có hiệu lực và hiệu quả cao. Nổi bật là việc Chính phủ đã chỉ đạo kiên quyết các Bộ, ngành rà soát các thủ tục hành chính, làm rõ những thủ tục cần thiết để tiếp tục thực hiện và loại bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp được dư luận đánh giá cao. Đồng thời qui định cụ thể về minh bạch hóa tài sản cá nhân, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và xử lý nghiêm những vụ án tham nhũng. Tuy nhiên các thành viên Chính phủ cũng nêu lên một số tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thành tựu đạt được năm 2007 vẫn chưa xứng với tiềm năng mà tồn tại, yếu kém đó là chưa tận dụng hết thời cơ, nhất là việc giải ngân các công trình xây dựng cơ bản chậm, kiểm soát giá cả, chính sách tiền tệ, công tác cải cách hành chính chậm... cộng với hạ tầng và nguồn nhân lực chưa đáp ứng, đang cản trở sự phát triển của đất nước. Thủ tướng đã chỉ ra những yếu kém trong công tác dự báo thị trường, qui hoạch, chất lượng xây dựng thể chế còn thấp; đặc biệt là trong quản lý đất đai và xây dựng cơ bản, việc ban hành nghị định còn chậm, chồng chéo.

Về nhiệm vụ năm 2008, Thủ tướng chỉ đạo các thành viên Chính phủ bám sát 9 nhóm giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII để chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội có chất lượng cao và bền vững. Trong đó, tập trung chỉ đạo sát sao cải cách hành chính nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cơ chế, chính sách để huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng yêu cầu, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, các Bộ chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, ổn định kinh tế vĩ mô và khởi động chương trình quốc gia về thay đổi khí hậu....Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán sắp tới, nhất là chuẩn bị sẵn hàng hóa đủ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, bảo đảm ổn định giá cả và an ninh trật tự.

Về đề án khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng lưu ý phải cập nhật qui hoạch của hai thành phố gắn với qui hoạch vùng để trình Chính phủ trong quí 1-2008 và xác định rõ cơ chế, nguồn vốn, hình thức đầu tư...Coi năm 2008 là năm khởi động, chuyển biến thiết thực về xây dựng hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông ở hai thành phố. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cũng như các biện pháp cưỡng chế pháp luật về an toàn giao thông và tổ chức giao thông; tăng cường phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân và kiểm soát nhập cư. Thủ tướng cũng yêu cầu hai thành phố lên kế hoạch cụ thể về di dời các bệnh viện và trường đại học ra khỏi thành phố.

Đối với hai dự án Luật Công vụ và Luật Bảo hiểm Y tế, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện nhằm phát huy hiệu quả của Luật. Riêng Luật Bảo hiểm Y tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết