 |
Tổng thống Obama (trái) và Thủ tướng Abe tại cuộc họp báo chung. Ảnh: AP |
Hôm qua (24- 4), Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hội đàm về một loạt các vấn đề quan hệ song phương, khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt là tranh chấp biển đảo gây căng thẳng trên biển Hoa Đông và hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.
Tại cuộc họp báo sau hội đàm, ông Obama một lần nữa đảm bảo quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư mà Nhật Bản đang tranh chấp với Trung Quốc sẽ được Mỹ bảo trợ trong trường hợp xảy ra xung đột theo khoản 5 Hiệp ước hợp tác và an ninh song phương Mỹ-Nhật. "Đây không phải là lập trường mới (của Mỹ), mà là một sự tái khẳng định", ông Obama nói. Tuy vậy, chủ nhân Nhà Trắng cho biết Washington không đặt ra "lằn ranh đỏ" cho phía Bắc Kinh và mong muốn Nhật-Trung giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình. "Chúng tôi không tin các bên có thể đơn phương thay đổi hiện trạng. Chúng ta phải hợp tác trong môi trường đa phương để đối phó với các vấn đề nóng trên toàn cầu nhưng đồng thời đảm bảo tạo ra một hệ thống quy luật mạnh mẽ chi phối trật tự quốc tế" Tổng thống Obama nhấn mạnh. Đáp lại, Thủ tướng Abe khẳng định "liên minh Nhật-Mỹ hiện tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngắn tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tỏ ra xem nhẹ tuyên bố của ông Obama và mỉa mai rằng dù nhà lãnh đạo Mỹ hay bất kỳ ai nói như thế nào thì chuỗi đảo mà Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp trên biển Hoa Đông vẫn thuộc về Trung Quốc.
Liên quan đến đàm phán song phương về Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Tổng thống Obama và Thủ tướng Abe cho biết phái đoàn đàm phán cấp bộ trưởng hai nước tiếp tục nỗ lực khai thông nhiều bế tắc. Tuy vậy, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari chiều 24-4 thông báo hai nước không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng dù phải làm việc suốt đêm.
Tổng thống Obama tối qua đã dự yến tiệc chiêu đãi của Nhật hoàng Akihito trước khi sang Hàn Quốc vào hôm nay 25-4.
MAI QUYÊN
(Theo AP, AFP, WSJ, Reuters)
Nhận được tiền "chuộc", Trung Quốc thả tàu Nhật
Tòa án Hàng hải Thượng Hải (Trung Quốc) hôm qua đã đồng ý thả tàu vận tải Baosteel Emotion sau khi chủ sở hữu - công ty vận tải hàng hải Nhật Bản Mitsui O.S.K - chịu bỏ ra 2,9 tỉ yen (28 triệu USD) để bồi thường thiệt hại và trả tiền thuê tàu cho một công ty Trung Quốc. Mitsui O.S.K cũng phải trả thêm 390.000 USD án phí.
Được biết, công ty tiền thân của Mitsui O.S.K đã thuê 2 chiếc tàu từ công ty vận tải hàng hải Trung Quốc Zhongwei với thời hạn 1 năm hồi năm 1936, nhưng sau đó bị Hải quân Hoàng gia Nhật trưng dụng rồi bị đánh chìm trong Chiến tranh Thế giới II. Năm 1988, công ty Trung Quốc khởi kiện và Tòa án Hàng hải Thượng Hải ra phán quyết buộc Mitsui O.S.K phải bồi thường số tiền trên vào năm 2007.
Tàu Baosteel Emotion bị bắt giữ tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, hồi cuối tuần rồi để thực hiện phán quyết của tòa. Tokyo cho rằng động thái này vi phạm một thông cáo song phương với Bắc Kinh năm 1972, theo đó Nhật Bản không chấp nhận các cá nhân Trung Quốc đòi bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng vụ tàu Baosteel Emotion không liên quan đến vấn đề bồi thường chiến tranh, mà là một vụ tranh cãi hợp đồng thương mại thông thường.
N. CÁT (Theo AFP, Xinhua) |