07/05/2017 - 16:43

Máy bay Mỹ bị cấm tại “vùng an toàn” ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận các "vùng an toàn" tại Syria đã chính thức có hiệu lực kể từ nửa đêm ngày 5-5, theo thỏa thuận được ký kết trước đó giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Một vụ nổ bom tại thị trấn Azaz của Syria hôm 4-5. Ảnh: AP

 

 

 

 

Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các hãng thông tấn nước này cho biết "vùng giảm căng thẳng" đầu tiên và rộng lớn nhất tại miền Bắc Syria sẽ bao gồm tỉnh Idlib và những huyện liền kề của các thành phố Hama, Aleppo và Latakia với tổng số dân hơn 1 triệu người.

Cùng ngày, phái viên đặc biệt của Nga về Syria Alexander Lavrentye thông báo các máy bay quân sự của Mỹ và liên quân sẽ bị cấm bay qua các vùng an toàn tại Syria. Theo kế hoạch, không lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng sẽ phải ngừng các chuyến bay ngang qua những khu vực thuộc vùng an toàn này.

Phản hồi trước thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Adrian J.T.Rankine Galloway tuyên bố thỏa thuận về vùng an toàn tại Syria sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại Syria. "Liên quân sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu IS bất kể chúng hoạt động ở đâu, để đảm bảo bọn chúng không có nơi ẩn náo" - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Cũng trong hôm 5-5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để bàn về những nỗ lực giảm căng thẳng trong cuộc xung đột tại Syria. Trong đó, phía Washington hoan nghênh một cách thận trọng đối với thỏa thuận về "vùng an toàn", bởi những quan ngại về vai trò ngày càng lớn của Iran tại Syria.

Hiện tại, phát ngôn viên Mohammed Rasheed của nhóm phiến quân đối lập Jaish al-Nasr ở Hama cho hay, các lực lượng thân chính phủ Syria và phe nổi dậy đã đụng độ nhau ác liệt tại tỉnh này, chỉ vài giờ sau khi các "vùng giảm căng thẳng" chính thức có hiệu lực.

NG. CÁT (Theo Reuters, AP, NYT)

Chia sẻ bài viết