14/03/2015 - 16:46

Mafia Ý “phất” lên nhờ hợp pháp hóa cờ bạc

Việc hợp pháp hóa cờ bạc ở Ý được cho là để giúp hạn chế sự lộng hành của mafia. Tuy nhiên, các công tố viên quốc gia hình chiếc ủng mới đây tiết lộ nó chỉ giúp tạo ra những cơ hội mới cho các băng đảng quyền lực và khét tiếng ở nước này.

Theo hãng tin Reuters, do gặp khó trong vấn đề tài chính, chính phủ Ý đã cho nới lỏng các quy định về cờ bạc vốn được xem là rất chặt chẽ trong suốt hai thập kỷ qua và mang về doanh thu đến 86 tỉ USD/năm, gần bằng 5% GDP của Ý. Khoảng một nữa trong số này đã được đổ vào 400.000 máy quay xổ số, gấp đôi so với "kinh đô cờ bạc" Nevada của Mỹ.

Cảnh sát kinh tế Ý kiểm tra một máy quay xổ số tại một quán bar địa phương. Ảnh: Reuters.

Khi các quy định mới ra đời, những người ủng hộ cho rằng việc hợp pháp hóa cờ bạc sẽ giúp chống lại bọn tội phạm có tổ chức bằng cách đưa ngành công nghiệp ngầm vốn do mafia kiểm soát ra ánh sáng, đồng thời tỏ ra lạc quan rằng ngay cả khi mafia thâm nhập vào ngành cờ bạc này, việc hợp pháp hóa sẽ làm giảm cơ hội phạm pháp cho bọn tội phạm. Ngoài ra, việc làm trên cũng tạo một số lượng lớn công ăn việc làm. Cụ thể là, hiện có khoảng 25.000 người đang trực tiếp làm việc trong ngành cờ bạc cùng với khoảng 100.000 người khác làm việc trong các hoạt động liên quan.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức chống tội phạm cho biết phương pháp đó vô hình trung đã tiếp sức cho bọn tội phạm, giúp chúng trở nên hợp pháp trong việc kiếm tiền và rửa tiền. Các công tố viên nói rằng các nhóm tội phạm từng đầu tư và giấu ma túy hoặc kiếm lợi trong ngành nông nghiệp hay ngành vận tải đều đang thu lợi từ ngành cờ bạc hợp pháp. Theo họ, việc hợp pháp hóa cờ bạc đã giúp bọn mafia dễ dàng lan rộng từ các "thành trì" truyền thống ở khu vực miền Nam nghèo khó tới phía Bắc giàu có hơn của Ý, gây thiệt hại lớn cho một nền kinh tế bị trì trệ trong 15 năm.

Không những vậy, nhiều người lo ngại rằng việc hợp pháp hóa cờ bạc sẽ tạo ra một hệ lụy không nhỏ cho xã hội, đặc biệt là đối với người nghèo. Nhà tâm lý học Simone Feder, người sáng lập thành công phong trào chống cờ bạc, cho biết trong số 15 triệu người chơi cờ bạc thường xuyên tại Ý, có đến 800.000 là dân nghiện. Nhiều người đã mất tiền, nhà cửa và thậm chí gia đình của họ. Trước thực trạng này, Thủ tướng Matteo Renzi đang cân nhắc triển khai các quy định mới được cho sẽ giúp làm giảm số lượng các máy quay xổ số khoảng ¼. Theo dự thảo của quy định mới, các máy quay xổ số sẽ bị cấm tại các quán bar hay quán cà phê nhỏ trong khi các địa điểm với một số lượng lớn máy quay xổ số sẽ được đặt trong một phòng riêng biệt.

HOÀNG NAM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết