25/03/2014 - 21:48

TP CẦN THƠ

Long trọng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa trong Tháng Thanh niên

(CT)- Ngày 25-3-2014, tại Hội trường Thành ủy, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2014) và tổng kết Tháng Thanh niên năm 2014. Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Quốc Trung, Thường trực Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng hơn 400 đoàn viên tham dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua 83 năm xây dựng và trưởng thành. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thế hệ thanh niên kế tiếp nhau luôn nêu cao truyền thống yêu nước, anh dũng đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tổ chức Đoàn đã động viên thế hệ trẻ tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội, tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ thành phố xung kích, tình nguyện và đi đầu trong các hoạt động, phong trào góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014. Ảnh: QUỐC THÁI

Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014, với chủ đề: "Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới", các cơ sở Đoàn đã xây dựng, sửa chữa 30 km đường giao thông, 17 cầu bê tông; 25 căn nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết cho đoàn viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội và chăm lo cho thanh thiếu niên cũng được tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh thực hiện. Kết quả, các cơ sở Đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 bệnh nhân nghèo; trao 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt; mở 20 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.000 thanh niên và dạy nghề cho 200 thanh niên… Tuổi trẻ thành phố cũng đã trồng 3.000 cây xanh, tháo gỡ 3.500 pano, áp phích dán không đúng nơi quy định, thu gom hơn 40 tấn rác và vận động 800 tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường ở các khu chợ…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Trung – Thường trực Thành ủy biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ thành phố đã đạt được thời gian qua. Đồng chí lưu ý công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, hoài bão cho thanh niên chưa sâu sắc, một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên; sa đà vào tệ nạn xã hội, sống hưởng thụ, đua đòi, xa rời bản sắc văn hóa dân tộc, sống thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình. Từ thực tế đó, đồng chí chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp bộ Đoàn quan tâm đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đoàn Thanh niên cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng xã hội học tập, tiến công và chiếm lĩnh vào khoa học – công nghệ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014.

Cùng ngày, Ban Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Quận đoàn Ninh Kiều; Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang quận Ô Môn và phường Châu Văn Liêm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.

QUỐC THÁI- PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết