03/12/2011 - 20:07

Lệnh cấm vận chống Syrie gây khó cho các công ty dầu khí phương Tây

Không chỉ có ngành dầu khí Syrie gặp khó vì lệnh cấm vận của phương Tây. Ảnh: O&G 

Nhật báo Phố Wall (Mỹ) hôm 3-12 cho biết Tập đoàn dầu khí Shell (liên doanh giữa Anh và Hà Lan) sẽ phải rời khỏi Syrie sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm vận mới đối với chính quyền Tổng thống al-Assad. Trong khi đó luật sư của các công ty dầu khác hoạt động tại Syrie đang nghiên cứu kỹ văn bản của các lệnh cấm mới nhằm đánh giá mức ảnh hưởng đối với hoạt động của họ tại quốc gia này.

Shell buộc phải hành động sau khi công ty dầu khí Al Furat mà Shell có cổ phần trở thành một trong 11 công ty bị EU đưa vào danh sách cấm vận. Dẫu vậy, thiệt hại về kinh doanh của Shell được cho là không nhiều bởi Shell chỉ là một cổ đông nhỏ của Al Furat. Công ty này có sản lượng ước khoảng 13.000 thùng dầu mỗi ngày, chiếm thị phần lớn trong thị trường Syrie, nhưng lại chưa bằng 0,5% tổng sản lượng dầu toàn cầu của Shell mỗi ngày.

Trong khi đó, Total SA – công ty dầu hàng đầu của Pháp có sản lượng khai thác tại Syrie gấp 3 lần so với Shell, cho biết họ đang đánh giá tình hình và cam kết sẽ thực hiện đúng theo lệnh cấm vận. Tuy đối tác của Total SA tại Syrie là SPC không nằm trong “danh sách đen” nhưng SPC là chi nhánh của Công ty Dầu khí Quốc gia Syrie, đơn vị có tên trong danh sách bị cấm vận. Một công ty khác đối mặt với khó khăn tương tự là công ty dầu Gulfsands. Từ khi EU cấm nhập khẩu dầu thô của Syrie hồi tháng 9, công ty hoạt động độc lập này phải giảm khoảng 2/3 sản lượng tại đây, còn 7.000 thùng/ngày.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Syrie sản xuất khoảng 370.000 thùng dầu/ngày, trong đó khoảng 150.000 thùng được xuất khẩu và chủ yếu đến thị trường châu Âu. Trong lệnh cấm vận mới đây, EU còn cấm xuất khẩu công nghệ chủ chốt cho ngành công nghiệp dầu khí tại Syrie, cấm mua bán trái phiếu chính phủ Syrie và cấm ngân hàng Syrie mở chi nhánh mới tại EU.

THUẬN HẢI (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết