Bước vào cao điểm mùa khô năm 2026, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục tăng cao ở hầu hết các lĩnh vực. Trước áp lực phụ tải gia tăng, Công ty Điện lực TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm lan tỏa phong trào tiết kiệm điện đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố.

Công ty CP Thủy sản NTSF ở Khu công nghiệp Thốt Nốt ứng dụng máy móc hiện đại cùng các công nghệ, thiết bị giám sát quản lý việc sử dụng năng lượng tiết kiệm tại đơn vị.
Để đáp ứng nhu cầu cung ứng điện, phục vụ cho hơn 1,12 triệu khách hàng, Công ty Điện lực TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch cung ứng điện chi tiết theo từng tháng, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, các phương án vận hành dự phòng và kịch bản ứng phó khi hệ thống điện quốc gia xảy ra mất cân đối cung - cầu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 6-2026. Cùng với đó, công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp lưới điện cũng được đơn vị đẩy nhanh tiến độ; bố trí lực lượng trực vận hành, sửa chữa 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng nhằm xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân thành phố.
Ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực TP Cần Thơ, cho biết năm 2026, ngành điện phối hợp với Sở Công Thương thành phố và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tiếp cận đến từng nhóm khách hàng. Qua đó, nhiều chương trình thiết thực, như “Trường học chung tay tiết kiệm điện” đã được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm cho các em học sinh...
Các giải pháp tuyên truyền cũng được xây dựng phù hợp với từng nhóm khách hàng. Cùng với đó, chỉ đạo các điện lực địa phương tăng cường vận động khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) và quản lý nhu cầu điện (DSM), góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm. Đến nay, toàn thành phố có hơn 28.000 khách hàng ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện. Nhiều doanh nghiệp sử dụng điện lớn chủ động phối hợp với ngành điện điều chỉnh kế hoạch sản xuất, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các khung giờ cao điểm.
Hiện TP Cần Thơ có 350 doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp, thuộc nhiều lĩnh vực, như chế biến nông sản, thủy sản, may mặc… Đây là nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng điện tiết kiệm của thành phố. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm tiết giảm chi phí sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Điển hình, Công ty CP Bia Sài Gòn - Cần Thơ ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, cải tiến trang thiết bị và ứng dụng hệ thống giám sát năng lượng. Nhờ đó, chi phí tiền điện bình quân hằng tháng của doanh nghiệp đã giảm từ khoảng 500 triệu đồng xuống còn 300 triệu đồng.
Ông Lê Thành Phúc, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Cần Thơ, chia sẻ: “Việc đầu tư công nghệ, sắp xếp lại kế hoạch sản xuất và tận dụng năng lượng tái tạo đã giúp nâng cao hiệu quả sử dụng điện trên từng đơn vị sản phẩm, qua đó giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh thị trường”.
Hướng tới, Công ty Điện lực TP Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vận hành và dịch vụ chăm sóc khách hàng; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình tuyên truyền, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Với sự chủ động của ngành điện cùng sự hưởng ứng tích cực, từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân, công tác bảo đảm cung ứng điện và tiết kiệm điện tại TP Cần Thơ không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt trong mùa khô năm 2026, mà còn góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2026.
Bài, ảnh: MỸ HOA