13/05/2014 - 20:14

Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền đình thần Thới An

(CT) – Chiều 13-5-2014, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo quận Ô Môn cùng các đại biểu, nhân dân đến dự lễ Kỳ yên Thượng Điền tại đình thần Thới An, phường Thới An, quận Ô Môn.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (giữa), dâng hương tại đình thần Thới An 

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày: từ 12 đến 14-5-2014 (14 đến 16 tháng tư âm lịch) nhằm cúng thần linh, chiếm bái các bậc Tiền Hiền, Hậu Hiền, các vị anh hùng dân tộc, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trong đó, các lễ cúng được thực hiện trong ngày 15 và 16 âm lịch, gồm: cúng Tiên Sư, cung nghinh thỉnh Sắc Thần, an vị Sắc Thần, lễ túc yết, lễ chánh tế và lễ cúng Thần Nông. Ngoài ra, lễ hội còn có các trò chơi dân gian, thi đấu bóng chuyền, giao lưu đờn ca tài tử và hát tuồng cổ.

Đình thần Thới An được vua Tự Đức sắc phong Bổn Cảnh Thành Hoàng năm 1852. Đây là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị của TP Cần Thơ. Năm 2004, đình thần Thới An được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

Lệ Thu

Chia sẻ bài viết