18/09/2014 - 09:59

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

* Tăng cường tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 đến người dân

(CT)- Ngày 17-9-2014, ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Dự thảo Luật quy định về nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; phạm vi đầu tư và quản lý vốn nhà nước theo các hình thức đầu tư; thẩm quyền quyết định đầu tư; quản lý và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước; giám sát hoạt động đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước. Tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp được quy định tại luật này là quá rộng và chung chung, khó xác định được giới hạn danh mục ngành, lĩnh vực cần đầu tư lớn, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực khác. Cần xác định những ngành, lĩnh vực nhà nước không tham gia hoặc tham gia ở mức độ nhất định; những lĩnh vực nhà nước cần giữ vốn và đẩy nhanh những lĩnh vực cần thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nhiều đại biểu đề xuất hạ tỷ lệ cho phép đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp từ không quá 50% xuống còn không quá 30%; đề nghị giới hạn các ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp được đầu tư, tránh trường hợp đầu tư tràn lan gây rủi ro vốn cho nhà nước. Các đại biểu cũng cho rằng luật cần xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nhất là người đứng đầu) trong các trường hợp vi phạm các quy định về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

* Ngày 17-9-2014, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, dẫn đầu đoàn giám sát về công tác triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 tại quận Ninh Kiều.

Qua 7 tháng Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực thi hành, cấp quận đã tổ chức được 23 cuộc tuyên truyền, với 4.675 lượt người tham dự; cấp phường đã triển khai 269 cuộc, có 17.279 lượt người tham dự. Ngoài ra, từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp quận tổ chức các hội nghị phổ biến, giới thiệu Hiến pháp lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt, họp lệ… UBMTTQVN quận đã tổ chức tuyên truyền phổ biến Hiến pháp đến 172 vị chức sắc, chức việc tôn giáo, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, thân nhân kiều bào… Cụ thể: cấp quận đã tổ chức 248 cuộc, có 15.253 lượt người tham dự; cấp phường 110 cuộc, có 9.876 lượt người tham dự. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định như: đa số các cuộc tuyên truyền, phổ biến phần lớn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt lệ của các cơ quan, tổ chức; hình thức phổ biến chủ yếu vẫn là hội nghị, tập huấn…

Tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao công tác triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn quận. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hiến pháp, giúp nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và đến từng tầng lớp nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện các văn bản không còn phù hợp để lập thủ tục bãi bỏ hoặc điều chỉnh cho phù hợp với Hiến pháp…

P.N

Chia sẻ bài viết