08/07/2010 - 08:37

CHỦ TỊCH UBND TP CẦN THƠ TRẦN THANH MẪN:

Lấy ý kiến đóng góp của dân để hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố đến năm 2030

(CT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn tại cuộc họp lấy ý kiến thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch (QH) chung xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2030 vừa diễn ra hôm qua (7-7-2010). Đây là đồ án QH đầu tiên được thành phố thuê tư vấn nước ngoài thực hiện (do các giáo sư Trường Đại học Katholieke Leuven, Vương quốc Bỉ kết hợp với Viện Kiến trúc QH Đô thị Miền Nam - Bộ Xây dựng) thông qua lần đầu tiên với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành, địa phương...

Xuất phát từ yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới cần phải điều chỉnh QH xây dựng để phát triển phù hợp của đô thị loại 1 - trung tâm của vùng ĐBSCL. Được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai điều chỉnh QH thành phố chính thức thực hiện gần 2 năm qua. Tại buổi lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh QH này, nhóm tư vấn đã đề xuất phát triển thành phố trở thành trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa của quốc gia và vùng ĐBSCL; điều chỉnh không gian thành phố theo hướng phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, phát triển hài hòa giữa khu đô thị mới và đô thị truyền thống, giữa công nghiệp và nông nghiệp; làm cơ sở để khai thác các QH chi tiết, lập các dự án đầu tư từ nay đến năm 2030. Trong QH điều chỉnh này, thành phố có diện tích trên 140.000 ha, trong đó có 40.000 ha đất xây dựng, đến năm 2030 dự kiến dân số đạt 2 triệu người, trong đó có hơn một nửa là dân ở đô thị... Đồ án đề cập đến QH tất cả các công trình hạ tầng giao thông thủy, bộ, hàng không, cụm cảng và các trục đô thị, các khu công nghiệp công nghệ cao...

Đây là lần báo cáo đầu tiên, nhưng với sự chuẩn bị khá kỹ của nhóm tư vấn nên nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu. Phần lớn các ý kiến chỉ yêu cầu nhóm tư vấn đánh giá phân tích rõ hơn các mối quan hệ đối ngoại, đặc biệt các địa phương lân cận như An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. Xem xét tỷ lệ đất nông nghiệp sao cho phù hợp với định hướng là thành phố công nghiệp trước năm 2020. Xem xét thêm mối quan hệ giữa đô thị và các khu vực nông thôn...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là lần đầu tiên thành phố thuê tư vấn nước ngoài thực hiện đồ án điều chỉnh QH với mục đích sử dụng lâu dài, không lạc hậu. Sau lần góp ý này, nhóm tư vấn phối hợp Sở Xây dựng thành phố trưng bày QH để lấy ý kiến đóng góp của dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp, cán bộ hưu trí... để đồ án thể hiện được nguyện vọng của dân, sát với nhu cầu phát triển của thành phố. Trong QH điều chỉnh phải thể hiện được thực trạng, thay đổi và điều chỉnh bổ sung để người dân nắm bắt. Sau đó, tư vấn sẽ tiếp tục báo cáo lãnh đạo thành phố thông qua các bước tiếp theo; đơn vị tư vấn phải thực hiện khẩn trương để sớm thông qua đồ án QH điều chỉnh này...

THIỆN KHIÊM

Chia sẻ bài viết