08/04/2008 - 10:43

Chương trình truyền hình“Những chàng trai – Những cô gái”

Lành mạnh nhưng chưa hấp dẫn

Bốn nhân vật nữ chính trong chương trình “Những chàng trai – Những cô gái”. Ảnh: htv.com.vn

“Những chàng trai – Những cô gái” là chương trình truyền hình thực tế dài hơn 50 tập, vừa lên sóng HTV7 giữa tháng 3-2008 vào lúc 16 giờ chủ nhật hằng tuần. Đây là một phim truyền hình quanh cuộc sống giới trẻ qua những câu chuyện của 8 nhân vật đồng thời là người dẫn chuyện: ca sĩ Thu Thủy, người dẫn chương trình Như Quỳnh, diễn viên Phi Thanh Vân, Ngọc Thuận, người mẫu Hoàng Yến, Đức Nghĩa, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Nathan Lee, nhà tạo mẫu tóc Thanh Bước.

Trong hai tập đầu tiên, “Những chàng trai – Những cô gái” đã dẫn dắt khán giả khám phá chương trình, giới thiệu cá tính, quan điểm sống, công việc, kinh nghiệm, sở thích, thói quen và cả khuyết điểm của các nhân vật chính thông qua những hình ảnh đời thường.

Bốn cô gái với những đam mê và khó khăn khác nhau: Phi Thanh Vân luôn siêng năng tập thể thao để giữ vóc dáng, thích đi mua sắm, nấu ăn cho gia đình và còn nhiều hoài bão chưa thực hiện; ca sĩ Thu Thủy nhẫn nại tập luyện bên cây đàn piano để sửa những điểm yếu trong giọng hát; người mẫu Hoàng Yến yêu thích thiết kế thời trang nhưng chưa thể thành công ở lĩnh vực này; người dẫn chương trình Như Quỳnh còn là một sinh viên chăm học của Trường Đại học Ngoại thương nhằm chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Bốn nhân vật nam trong chương trình kể lại những câu chuyện tạo bước ngoặt trong cuộc đời của họ: chàng trai tỉnh lẻ Thanh Bước quyết tâm thành danh với nghề tạo mẫu tóc để quên đi mối tình đầu dang dở, người mẫu Đức Nghĩa và những thành công lẫn thất bại khi đầu tư chứng khoán, Ngọc Thuận và quá trình từ một sinh viên Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP Hồ Chí Minh trở thành diễn viên điện ảnh sáng giá, người mẫu – ca sĩ – nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt Nathan Lee về Việt Nam thăm gia đình sau nhiều năm xa cách và quyết định lập nghiệp tại quê nhà.

“Những chàng trai – Những cô gái” có cùng một điểm chung là quan tâm đến các vấn đề cộng đồng: bảo vệ môi trường, chăm sóc trẻ lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn; chia sẻ cách nhìn về nhiều xu hướng nảy sinh trong đời sống của giới trẻ như việc học tập, tình yêu, quan niệm về gia đình, thẩm mỹ thời trang, âm nhạc, sắc đẹp, sức khỏe, thể thao, công nghệ... Mỗi một vấn đề được nêu lên khá khéo léo, thành một chủ đề thống nhất trong mỗi tập. Ví dụ như trong tập đầu tiên, các cô gái chia sẻ những bí quyết và những địa điểm thư giãn lành mạnh như đi bơi, đến công viên và tham gia nhặt rác cùng đội thanh niên tình nguyện; trong tập thứ hai, “Những chàng trai – Những cô gái” cùng nhau đến thăm hỏi và tặng quà cho một Viện dưỡng lão, nhằm giới thiệu đến khán giả trẻ một cách cân bằng tâm hồn và cuộc sống sau những bận rộn và căng thẳng trong công việc; ở tập thứ ba có chủ đề “Hòa mình với thiên nhiên”, các cô gái đã nêu lên những chuyện “mắt thấy tai nghe” về sự ô nhiễm môi trường và cùng nhắc nhau góp một phần nhỏ để cải thiện tình hình như tiết kiệm điện, nước, sử dụng khăn tay thay vì dùng khăn giấy rồi xả rác khắp nơi, phân loại rác thải trong nhà trước khi đưa đến xe rác, sử dụng các phương pháp làm đẹp từ nguyên liệu thiên nhiên...

Qua những tập đầu phát sóng, có thể thấy “Những chàng trai – Những cô gái” đã đem đến cho khán giả truyền hình một “món ăn bổ dưỡng” và mới lạ. Đáng tiếc là chương trình còn những điểm kết nối khá thô, gượng ép và xa rời thực tế. Ví dụ như trong chương trình, chi tiết các cô gái bỏ hết xe gắn máy và ô-tô, chỉ dùng xe đạp điện nhằm góp phần bảo vệ môi trường, đã khiến khán giả cảm thấy các cô gái đang “diễn”. Lời dẫn của các nhân vật trong chương trình đôi khi bộc lộ sự thiếu tự nhiên, cứng nhắc, sáo mòn, như đang “dạy dỗ” khán giả, khiến chương trình bị hụt hẫng.

Hy vọng trong những tập sắp tới, “Những chàng trai – Những cô gái” sẽ sinh động và tự nhiên hơn.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết