07/03/2014 - 21:51

Lãnh đạo thành phố tiếp Đại sứ Thụy Sĩ

* Thụy Sĩ tích cực hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn TP Cần Thơ

Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) đón tiếp ngài Đại sứ Andrej Motyl tại phòng khánh tiết UBND TP. Ảnh: THÁI AN

(CT)- Ngày 7-3-2014, đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã tiếp thân mật ngài Andrej Motyl, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam, nhân dịp Ngài đến thăm và dự lễ Kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa bệnh viện Morges, Hội Hỗ trợ y tế Việt Nam (Thụy Sĩ) với các bệnh viện, đơn vị y tế trên địa bàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Hùng Dũng bày tỏ niềm phấn khởi đón tiếp Ngài Đại sứ và phái đoàn đến thăm, làm việc với thành phố Cần Thơ; đồng thời chúc chuyến đi của phái đoàn thành công tốt đẹp. Dịp này, đồng chí Lê Hùng Dũng đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế phát triển của TP Cần Thơ.

Nhắc lại quá trình 20 năm quan hệ hợp tác trên lĩnh vực y tế giữa thành phố Cần Thơ và các đơn vị, bệnh viện Thụy Sĩ, đồng chí Lê Hùng Dũng ghi nhận và chân thành cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sĩ các bệnh viện Thụy Sĩ đối với TP Cần Thơ. Đồng chí Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn thời gian tới, bệnh viện Morges, Hội Hỗ trợ y tế Việt Nam (Thụy Sĩ) tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ TP Cần Thơ đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cũng như chuyển giao những kỹ thuật y tế tiên tiến... góp phần đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, TP Cần Thơ nói riêng. Mặt khác, đồng chí Lê Hùng Dũng cũng mong muốn Ngài Đại sứ sẽ tạo điều kiện, giới thiệu các doanh nghiệp Thụy Sĩ đến Cần Thơ tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư...

* Chiều cùng ngày, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác, giúp đỡ của Thụy Sĩ (Bệnh viện Morges, Hội Hỗ trợ Y tế Việt Nam (VMA)) với các đơn vị tại TP Cần Thơ. Dự Lễ kỷ niệm, có ông Andrej Motyl, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; đại diện Bệnh viện (BV) Morges và Hội VMA; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế…

Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971. Thụy Sĩ xếp Việt Nam vào danh sách 17 nước thuộc diện ưu tiên nhận viện trợ phát triển hàng năm. Ở TP Cần Thơ, BV Morges, Hội VMA của Thụy Sĩ hợp tác, giúp đỡ các BV trên địa bàn TP Cần Thơ. Cụ thể, với BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ, từ năm 1994, BV Morges đã chuyển giao nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực gây mê hồi sức, tập huấn điều trị đau mãn tính trong thoát vị đĩa đệm, cột sống (cổ, lưng và ngực), chăm sóc người bệnh toàn diện; tài trợ 15 chuyến công-ten-nơ trang thiết bị với tổng giá trị 3 tỉ đồng; đài thọ 50 cán bộ y tế của BV sang học tập tại Thụy Sĩ… Với BV Nhi đồng TP Cần Thơ, Hội VMA hỗ trợ cho bệnh viện từ năm 1995, giúp bệnh viện nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho Khoa Sơ sinh và các đơn nguyên sơ sinh ở tuyến quận, huyện; tổ chức nhiều đợt tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng; cử chuyên gia của Hội thường trực tại BV từ năm 1995 đến nay… Với BV Ung Bướu và BV Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Morges giúp trao đổi kiến thức về thực hành gây mê hồi sức, giảm đau trong điều trị ung thư, trong chuyển dạ và sau mổ…

Thời gian tới, các BV trên địa bàn thành phố mong muốn được BV Morges, Hội VMA tiếp tục tập huấn chuyển giao kỹ thuật; triển khai dự án hợp đồng thử nghiệm lâm sàng giảm đau morphin đường uống bằng thiết bị tự động tại BV Ung Bướu Cần Thơ; hỗ trợ trang thiết bị và tiếp tục dự án đào tạo liên tục cho điều dưỡng BV Nhi đồng Cần Thơ.

THÁI AN- H.HOA

Chia sẻ bài viết