19/12/2009 - 09:07

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và các đơn vị vũ trang trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

(CT)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), sáng ngày 18-12-2009, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các sở, ban ngành, đoàn thể TP Cần Thơ đã tổ chức 2 đoàn đến thăm, tặng quà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) và các đơn vị trực thuộc, gồm Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Cục Chính trị và Tiểu đoàn vệ binh; thăm Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, Trung đoàn 932, Tiểu đoàn Tây Đô và Trường Quân sự thành phố. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố, đã tham gia cùng các đoàn.

Tại Bộ Tư lệnh QK9, thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên chúc mừng các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) QK9. Đồng chí thông báo đôi nét về những thành tựu đạt được của TP Cần Thơ trong năm qua; cảm ơn LLVT QK9 thời gian qua đã có nhiều hoạt động phối hợp, giúp đỡ TP Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh-quốc phòng trên địa bàn thành phố. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9, Trung tướng Trần Phi Hổ cảm ơn lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm; chúc mừng TP Cần Thơ đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, với vai trò, vị trí của mình, trong thời gian tới, LLVT QK9 sẽ tăng cường phối hợp và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ thành phố để giữ gìn sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chiến lược quốc phòng an ninh, xây dựng LLVT thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố; nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự đóng góp của các đơn vị LLVT thành phố vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; mong muốn các đơn vị cố gắng phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh, tinh nhuệ, hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết