07/02/2014 - 21:45

Lãnh đạo thành phố thăm các ngân hàng, doanh nghiệp đầu Xuân

(CT)- Ngày 7-2-2014 (mùng 8 Tết Giáp Ngọ), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND; đồng chí Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo sở, ngành đã đến thăm, chúc Tết Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP Cần Thơ (VCB Cần Thơ), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Cần Thơ (Agribank Cần Thơ), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Cần Thơ (Vietinbank Cần Thơ), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh TP Cần Thơ (Sacombank Cần Thơ) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô).

Trong năm qua ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ việc điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ cấp lãnh đạo ngành và của lãnh đạo địa phương nên nhiều đơn vị ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ đạt mức tăng trưởng tốt. Được xem là ngân hàng đầu ngành, năm 2013 VCB Cần Thơ tăng trưởng 16,84% huy động vốn đạt 3.416 tỉ đồng, dư nợ 3.118 tỉ đồng (tăng 12% so với năm 2012), nợ xấu ở mức 0,2%, hiện VCB Cần Thơ chiếm 1/3 toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Bà Huỳnh Kim Phượng, Giám đốc VCB Cần Thơ cho rằng, năm 2014 được xác định tiếp tục là năm khó khăn của ngành, nhưng lãnh đạo, nhân viên VCB Cần Thơ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu mức tăng trưởng trên 10%.

Trong năm qua, tổng nguồn vốn huy động tại Agribank Cần Thơ đạt 3.693 tỉ đồng, tăng 779 tỉ đồng so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 9,93% thị phần trên địa bàn thành phố; dư nợ 5.548 tỉ đồng. Năm 2013, nguồn vốn huy động của Vietinbank Cần Thơ tăng trưởng 12% so với năm 2012. Hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ, Sacombank Cần Thơ 1 chi nhánh 8 phòng giao dịch trải dài trên hầu hết các quận, huyện, phục vụ cho hơn 58.000 khách hàng. Năm 2013, ngân hàng huy động được 1.360 tỉ đồng, tăng 352 tỉ đồng so với năm 2012. VCB Tây Đô cho biết dư nợ hiện tại 4.430 tỉ đồng, ngân hàng chủ yếu đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu và các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các ngân hàng đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn các ngân hàng nên hỗ trợ lãnh đạo thành phố có những chính sách chia sẻ nhiều hơn nữa để các đơn vị doanh nghiệp phát triển và đây cũng là tiền đề để ngân hàng phát triển và hy vọng TP Cần Thơ sẽ là trung tâm tài chính của vùng.

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô (Xi măng Tây Đô), Công ty cổ phần cơ khí điện máy Cần Thơ (CAMEMCO), Công ty cổ phần thủy sản Mekong, Công ty cổ phần may Meko, Công ty TNHH Liên hiệp Kim Xuân, Công ty cổ phần phân bón hóa chất Cần Thơ.

Năm 2013, trước những biến động về tình hình kinh tế chung của cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Xi măng Tây Đô cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ tận dụng những ưu thế cũng như kịp thời đưa ra chính sách hợp lý nên sản lượng và lợi nhuận của cả năm vượt so với kế hoạch đề ra với mức tiêu thụ 530.000 tấn, lợi nhuận sau thuế đạt trên 35 tỉ đồng, tăng 23% so với kế hoạch năm 2013. Với các lĩnh vực sản xuất chính: khí công nghiệp, oxy y tế, bao bì, sản phẩm cơ khí, tư vấn công nghiệp và cầu đường giao thông, năm 2013, CAMEMCO đạt doanh thu 71,2 tỉ đồng, lợi nhuận 5,6 tỉ đồng. Năm qua, mặc dù ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản còn gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần thủy sản Mekong nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra với doanh số đạt trên 20 triệu USD. Công ty cổ phần may Meko trong năm qua đạt doanh số 236 tỉ đồng. Năm 2013, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ đạt doanh thu 1.500 tỉ đồng. Những ngày đầu năm 2014, công ty đang tập trung sản xuất cho đơn hàng xuất khẩu sang Malaysia, trị giá 4,7 triệu USD. Với 90% sản lượng xuất khẩu, Công ty TNHH Liên hiệp Kim Xuân năm qua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đầu năm 2014 công ty cũng đã ký xong đơn hàng sản xuất đến hết quí I-2014.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi gởi lời chúc mừng năm mới đến các doanh nghiệp. Song song với thông báo những thành tựu kinh tế - xã hội thành phố đạt được trong năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận định: Năm 2014, nền kinh tế vẫn còn khó khăn. Do vậy, các đơn vị doanh nghiệp cần có chiến lược để phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị và sẽ có chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển.

* Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến thăm và chúc Tết 6 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Đó là: Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Sông Hậu, Công ty cổ phần May Tây Đô, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Phát, Công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long- Chi nhánh Cần Thơ và Công ty TNHH Wilmar Argo Việt Nam.

Theo các đơn vị, doanh nghiệp, năm 2013, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp chuyên làm hàng xuất khẩu như: Công ty cổ phần May Tây Đô, Công ty TNHH Wilmar Argo Việt Nam… đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013. Các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong năm 2013. Đồng thời, động viên doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2014. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh… đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2014.

* Trong ngày 7-2-2014, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Y tế thành phố, Đảng ủy khối doanh nghiệp thăm và chúc Tết 3 doanh nghiệp dược phẩm dịp đầu năm mới. Đó là: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Công ty Dược phẩm Detapham và Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Trung ương II - Chi nhánh CODUPHA Cần Thơ (gọi tắt là CODUPHA Cần Thơ).

Năm 2013, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang đạt nhiều thành tích, doanh thu, lợi nhuận và thuế nộp ngân sách nhà nước đều tăng cao so với năm 2012. Đồng thời, thu nhập người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước… Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Dược Phẩm Detapham đạt doanh thu gần 40 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 1 tỉ đồng. CODUPHA Cần Thơ đạt doanh thu thuần 192 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,2 tỉ đồng, nộp ngân sách 718 triệu đồng.

Đồng chí Lê Hùng Dũng biểu dương kết quả thời gian qua của các doanh nghiệp dược phẩm; đồng thời, mong các doanh nghiệp nỗ lực trong hoạt động đạt nhiều thắng lợi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội thành phố. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố gởi lời chúc Tết các cán bộ, nhân viên, người lao động các doanh nghiệp dược phẩm.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết