25/01/2014 - 18:47

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TẶNG QUÀ TẾT GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

* Tặng quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn

(CT)- Ngày 25-1-2014, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến dự buổi họp mặt, tặng quà Tết cho gia đình chính sách tiêu biểu phường An Hội, quận Ninh Kiều.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo ở phường An Hội, quận Ninh Kiều. Ảnh: X.Đào
 

Năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó, có đóng góp của các gia đình chính sách về việc giáo dục con em chấp hành tốt các quy định chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, ngoài việc quan tâm chăm lo chính sách cho các gia đình, quận còn vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong quận có điều kiện vui Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong rằng thời gian tới, các gia đình chính sách phát huy truyền thống tốt đẹp, giáo dục con em cố gắng học tập, nâng cao trình độ, góp phần cùng Đảng, chính quyền quận Ninh Kiều chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn bà con thực hiện tốt vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, nhất là dịp Tết Giáp Ngọ 2014 không tham gia tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo quận Ninh Kiều trao 30 phần quà Tết các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có con thi hành nghĩa vụ quân sự. Mỗi gia đình nhận phần quà trị giá 700.000 đồng gồm: 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm, do địa phương vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp.

* Ngày 25-1-2014, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết và tặng quà gia đình các đồng chí cán bộ diện Thành ủy quản lý trên địa bàn quận Cái Răng đã hy sinh, từ trần gồm: Gia đình đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tỉnh ủy viên; gia đình đồng chí Cù Mẫn, nguyên Tỉnh ủy viên, Tỉnh đội phó Tỉnh đội Cần Thơ; gia đình đồng chí Nguyễn Thành Công, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh đội trưởng tỉnh Cần Thơ; gia đình đồng chí Bùi Nam Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Bê, nguyên Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Cần Thơ.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe, chúc Tết, tặng quà các gia đình. Đồng chí động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu rèn luyện, phấn đấu để góp phần xây dựng quê hương.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ do đồng chí Bùi Hữu Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết gia đình các cán bộ diện Thành ủy quản lý trên địa bàn quận Ninh Kiều đã hy sinh, từ trần gồm: gia đình đồng chí Nguyễn Phiêu Luân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; gia đình đồng chí Trần Ngọc Quế, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; gia đình đồng chí Đặng Văn Tôn, nguyên Trưởng Ban giao bưu tỉnh Cần Thơ; gia đình đồng chí Phạm Văn Kiết, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; gia đình đồng chí Trần Bá Liễng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Tại các nơi đến, Đoàn đã thăm hỏi, chúc Tết và tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

* Ngày 25-1-2014, Hội đồng Đội TP Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt Nụ cười xuân năm 2014, với chủ đề: “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Cần Thơ”. Các đồng chí Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Trần Thị Vĩnh Nghi - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ và đại diện một sở, thành đến dự.

Hơn 250 thiếu nhi đến từ các trường dạy trẻ khuyết tật và các quận, huyện được thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, như: trình diễn múa lân, thời trang, ảo thuật, ca, múa và tham gia các trò chơi dân gian… Dịp này, Ban tổ chức đã trao 250 phần quà (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) và 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho em Lê Trung Hiếu - sinh viên Trường Đại học Cần Thơ vì đã có thành tích học tập tốt.

* Cùng ngày, Chi đoàn Phòng Công tác Đảng - Công tác Chính trị (PX16) và Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (PH41) thuộc Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ đăng cai tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu 10 năm thành tựu TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 66 năm ngày thành lập lực lượng hậu cần công an nhân dân (25/1/1948 - 25/1/2014). Gần 50 đoàn viên thanh niên đến từ các Chi đoàn phòng: PX16, PH41, PX15, PV22, PA72, K18 tham gia. Đoàn viên thanh niên thi hái hoa dân chủ, trả lời các câu hỏi về vùng đất và con người Cần Thơ, quá trình xây dựng lực lượng hậu cần công an nhân dân. Các chiến sĩ trẻ còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước.

* Sáng 25-1-2014, Đoàn thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) quận Bình Thủy phối hợp với Đoàn phường Long Tuyền và Tổ Công đoàn đầu tư xây dựng thuộc Công đoàn Trung tâm thông tin di động khu vực IV (mobifone) tổ chức họp mặt, tặng quà cho 20 học sinh nghèo của Trường THCS Long Tuyền. Mỗi phần quà gồm một chiếc ba lô, 15 quyển tập, bánh kẹo… Tổng kinh phí khoảng 6 triệu đồng, do Tổ Công đoàn đầu tư xây dựng thuộc Công đoàn Mobifone tài trợ 5,3 triệu đồng, số còn lại do Đoàn thanh niên Viện KSND quận Bình Thủy hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, UBND, UBMTTQVN phường Long Tuyền tổ chức trao tặng quà Tết cho 50 hộ dân tộc Khmer và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, gồm gạo và một số nhu yếu phẩm do Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Vĩnh Phát tài trợ. Tính đến nay, phường Long Tuyền đã vận động, trao tặng 520 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hộ dân tộc Khmer và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường với tổng trị giá 98 triệu đồng.

* Chiều 25-1-2014, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Cái Răng kết hợp với Hội CTĐ phường Lê Bình tổ chức họp mặt, tặng quà Tết cho 143 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và nạn nhân chất độc da cam, người hiến máu tình nguyện trong phường Lê Bình. Mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm, trị giá 300.000 đồng, do Hội CTĐ phường Lê Bình vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong phường hỗ trợ. Ngoài ra, Hội CTĐ phường còn trao 157 phần quà cho hộ khó khăn, bệnh tật, mỗi phần 5 kg gạo.

Trước đó, Hội CTĐ phường Lê Bình kết hợp với chùa Long An, chùa Hiệp Thiên Cung… trao 373 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hội viên, nạn nhân chất độc da cam, thanh niên tình nguyện CTĐ, hội viên táng trợ phường. Mỗi phần quà trị giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng, góp phần cùng quận Cái Răng chăm lo các đối tượng khó khăn có điều kiện vui Tết Giáp Ngọ.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết