29/12/2009 - 10:26

THÀNH ỦY CẦN THƠ VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM

Ký bản thỏa thuận thực hiện quy chế phối hợp công tác

(CT)- Ngày 28-12-2009, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã ký bản thỏa thuận thực hiện quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Việt Nam.

 Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CNTT Việt Nam ký Bản thỏa thuận thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thành ủy Cần Thơ và Đảng ủy Tập đoàn CNTT Việt Nam. Ảnh: K.T

Bản thỏa thuận thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thành ủy Cần Thơ và Đảng ủy Tập đoàn CNTT Việt Nam tập trung vào các vấn đề chủ chốt như: công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ở các đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn; công tác cán bộ; thực hiện nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương... Bản thỏa thuận này sẽ cụ thể hóa việc thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước với cấp ủy địa phương”. Tại lễ ký kết, 2 bên thống nhất sẽ thực hiện tốt các nội dung đã cam kết; kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Mặt khác, đây là tiền đề để 2 bên tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ phối hợp công tác toàn diện trên các lĩnh vực, tạo điều kiện giúp đỡ, cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và định hướng phát triển ngành Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, cũng như chiến lược phát triển kinh tế biển của Đảng và Nhà nước ta từ nay đến 2020.

Tập đoàn CNTT Việt Nam hiện có 74 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với gần 6.000 đảng viên. Riêng trên địa bàn TP Cần Thơ, Tập đoàn CNTT Việt Nam có 3 đơn vị thành viên với 3 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là Công ty cổ phần CNTT và Vận tải Cần Thơ, Công ty cổ phần Vận tải sông biển Cần Thơ và Công ty Đầu tư phát triển CNTT Hậu Giang.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết