26/01/2022 - 09:03

Kính viễn vọng James Webb tới quỹ đạo mong muốn 

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24-1 thông báo kính viễn vọng không gian James Webb (ảnh) đã tới đích đến cuối cùng sau gần một tháng kể từ khi được phóng vào vũ trụ, cách Trái đất khoảng 1,5 triệu km.

NASA nêu rõ sau 1 tháng được phóng vào không gian, James Webb đã đến điểm đích, tại vị trí quỹ đạo ổn định giữa Trái đất và Mặt trời, được gọi là Điểm Lagrange 2 (L2).

Theo nhà khoa học Eric Smith của NASA, lực hấp dẫn của Trái đất và Mặt trời ở điểm L2 sẽ giữ kính viễn vọng ở quỹ đạo, song cần thêm lực đẩy rocket để giữ cho kính thiên văn không bị trôi dạt. Vị trí này cũng bảo vệ kính thiên văn khỏi nguồn nhiệt tỏa ra từ Mặt trời, Trái đất và cả Mặt trăng. 

Từ vị trí “đắc địa” trong không gian, kính thiên văn James Webb sẽ dõi theo đường “hào quang” đặc biệt, luôn thẳng hàng với Trái đất, trong khi Trái đất và kính viễn vọng sẽ xoay quanh Mặt trời ở vị trí song song, giúp sóng vô tuyến không bị gián đoạn. 

Trung tâm điều hành cũng đã bắt đầu tinh chỉnh mặt gương chính của kính - được tạo thành từ 18 mảnh gương lục giác với chiều ngang 6,5m - lớn hơn rất nhiều so với gương của kính viễn vọng không gian huyền thoại Hubble.

Kích thước và thiết kế của kính James Webb chủ yếu giúp kính hoạt động trong vùng hồng ngoại quang phổ, cho phép nó có thể nhìn qua các đám mây khí và bụi, quan sát các vật thể ở vị trí xa hơn.  

Những tính năng này được kỳ vọng sẽ mở ra cuộc cách mạng trong thiên văn học, khám phá các thiên hà trẻ có niên đại 100 triệu năm sau vụ nổ Big Bang - mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai hình thành vũ trụ, quay ngược thời gian và giải đáp cho nhân loại các câu hỏi về vũ trụ. 

HOÀNG CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết