(CTO) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo chi tiết từng dự án chậm tiến độ; cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm đối với các công trình lưới điện trọng điểm.
-
Hướng đến nền nông nghiệp bền vững
* Triển vọng nông nghiệp hữu cơ
-
“Hiến kế” xây dựng nông thôn mới
Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:
-
Tăng cường liên kết, sản xuất lúa bền vững
Là huyện thuần nông, những năm qua, huyện Thới Lai tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa. Trong điều kiện sản xuất lúa gạo ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, huyện đã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư giống chất lượng cao, thủy lợi. Đặc biệt là tổ chức cho nông dân sản xuất lúa theo mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" (CĐML) đã đạt nhiều kết quả khả quan, tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa.
-
Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ giao thông nông thôn
Xây dựng giao thông nông thôn tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, không những hiến đất, hoa màu mà còn bỏ ra nhiều ngày công hỗ trợ đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình.
-
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong những năm gần đây, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố đã có những bước phát triển không ngừng cả về số lượng cũng như chất lượng. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN) vẫn còn thấp. Do vậy, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ nghiên cứu đề tài "Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNNVV trên địa bàn TP Cần Thơ vượt qua khủng hoảng" nhằm giúp DNNVV tìm ra giải pháp trong bối cảnh kinh tế hội nhập và khó khăn như hiện nay...
-
Áp dụng tốt các biện pháp canh tác để tăng năng suất lúa
Thời điểm này, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã xuống giống cho vụ thu đông, cũng đang vào mùa mưa, với nhiều trận mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây lúa. Tiến sĩ Chu Văn Hách, Trưởng Bộ môn Phân bón và Kỹ thuật canh tác, Viện Lúa ĐBSCL lưu ý bà con một số giải pháp để có thể bảo vệ vụ mùa thu đông và chuẩn bị tốt cho vụ mùa đông xuân.
-
Nông dân phấn khởi!
Thời điểm này, nhiều nông dân ở TP Cần Thơ bước vào vụ thu hoạch lúa thu đông 2012. Năm nay, dù thời tiết thất thường ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất lúa nhưng nhiều trà lúa thu đông sớ m của bà con nông dân đã cho năng suất khá tốt. Nông dân trồng lúa càng phấn khởi hơn khi giá lúa hàng hóa hiện đã tăng mạnh so với vụ hè thu và lúa cũng dễ tiêu thụ hơn khi nhiều ruộng lúa chưa tới ngày thu hoạch đã có thương lái đến đặt cọc
-
Cần ngay những giải pháp quyết liệt
Mặc dù, xuất khẩu thủy sản đang có dấu hiệu phục hồi ở một số thị trường vào thời điểm cuối năm nhưng các doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như thiếu nguyên liệu chế biến, thiếu vốn cho sản xuất; đặc biệt nổi lên là đối mặt với các rào cản thương mại từ các thị trường nhập khẩu.... Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu tình trạng trên không được giải quyết kịp thời, có thể ảnh hưởng xấu đến việc hoàn thành nhiệm vụ xuất khẩu thủy sản của cả năm.
-
Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thúc đẩy KT - XH thành phố
Trong 3 năm (2009-2012) thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động, TP Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và bước đầu đã đạt một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội thành phố. Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ về những kết quả đạt được từ cuộc vận động này.
-
Chủ động bảo vệ lúa thu đông
Để sản xuất lúa thu đông 2012 thắng lợi, ngoài việc khuyến cáo nông dân lựa chọn giống phù hợp, gieo sạ tập trung, đồng loạt để phòng chống dịch bệnh..., ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh còn đẩy mạnh công tác kiểm tra, gia cố hệ thống đê bao, giúp nông dân chủ động bảo vệ diện tích lúa trong mùa mưa, lũ
-
3 năm nỗ lực nâng tầm hàng Việt
Cùng với cả nước, thời gian qua, TP Cần Thơ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các mặt công tác nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (Cuộc vận động) do Bộ Chính trị phát động từ tháng 8-2009. Vì vậy, 3 năm qua, tuy thời gian triển khai chưa dài nhưng bước đầu Cuộc vận động đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố
-
Tiếp sức cho hàng Việt bằng cách làm cụ thể
Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-MTTP-BCĐ ngày 4-1- 2010, theo đó, Mặt trận, đoàn thể, các sở, ngành, hội nghề nghiệp và các địa phương đều có kế hoạch triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu cho thấy, thói quen và hành vi tiêu dùng trong cộng đồng đã có nhiều thay đổi. Phóng viên Báo Cần Thơ trích lược ý kiến về kết quả đạt được qua 3 năm trên từng lĩnh vực cụ thể.
-
Phấn đấu khởi công (giai đoạn 1) của dự án vào cuối năm nay
Hiệp định Tài trợ vốn (ODA) cho Dự án nâng cấp đô thị (NCĐT) vùng ĐBSCL (Hiệp định số 5083-VN, ngày 11-5-2012) giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đến nay đã chính thức có hiệu lực giải ngân. 6 thành phố trong vùng dự án, gồm: TP Cần Thơ, TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) và TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đã và đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để triển khai dự án. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ về Tiểu dự án TP Cần Thơ, ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Dự án NCĐT vùng ĐBSCL Tiểu dự án TP Cần Thơ, cho biết:
-
Sớm tháo gỡ những bất cập của Nghị định 69
Sau 3 năm triển khai Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 13-8-2009) quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi đất, xây dựng các dự án phát triển kinh tế- xã hội các địa phương cả nước. Tuy nhiên, một số quy định của Nghị định 69 còn chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN).
-
Doanh nghiệp vận tải thận trọng điều chỉnh tăng giá cước
Từ tháng 7-2012 đến nay, xăng dầu đã có nhiều đợt tăng giá, làm phát sinh thêm chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải (DNVT). Thế nhưng, gần đây, hầu hết DNVT hoạt động tại Bến xe khách Cần Thơ vẫn chưa điều chỉnh tăng giá cước để bù đắp các khoản tăng này
-
Sức ép lên nghề nuôi heo
-
Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa thể "nở nồi"
-
BẤT ĐỘNG SẢN
phải lấy lại niềm tin của thị trường -
Tìm "đầu ra" cho khoai lang Bình Tân
Mấy năm trước, nông dân trồng khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long liên tục trúng mùa, lợi nhuận tăng 3-5 lần so với trồng lúa khiến diện tích trồng khoai trên địa bàn tỉnh tăng mạnh. Ngành nông nghiệp tỉnh nhận định: Mở rộng diện tích khoai lang là phù hợp với chủ trương đa dạng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng do tỉnh đề ra. Tuy nhiên, việc nông dân đua nhau trồng khoai một cách tự phát, vượt khỏi quy hoạch làm cung vượt cầu, đầu ra bị thương nhân nước ngoài thao túng, nông dân bị ép giá dẫn đến thua lỗ nặng... Trước thực trạng này, các sở, ngành tỉnh Vĩnh Long, các nhà khoa học đã hợp sức “mở đường” cứu cây khoai lang Vĩnh Long...
-
Kinh tế thành phố có bước chuyển biến tích cực
8 tháng đầu năm 2012, nền kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, giá cả đầu vào như: điện, xăng, dầu tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp; xuất khẩu hạn chế, sức mua của thị trường còn thấp; dịch bệnh diễn biến phức tạp; tiến độ thu ngân sách nhà nước thấp... Tuy nhiên, trong bối cảnh này, các cơ quan ban ngành, quận, huyện của TP Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đưa kinh tế thành phố có những chuyển biến tích cực, đúng hướng...
-
Tháo gỡ “nút thắt” trong triển khai Quy hoạch điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

- Chạy 70.000 km vẫn “căng như mới”, chủ xe bất ngờ với độ bền vượt kỳ vọng của VinFast VF 8
- Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh lúa gạo
- Đa dạng, linh hoạt hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư
- Đảm bảo tiến độ và chất lượng Tổng điều tra kinh tế năm 2026
- Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi
- Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?
- Dịch vụ thi công sơn sàn epoxy công nghiệp tại Suka Vietnam
-
Dựng xây một Mekong Delta xanh - Chung khát vọng, cùng hành động
Bài cuối: Xoay trục phát triển, bứt phá tương lai - Vẫn còn tình trạng đốt rơm trên đồng gây ô nhiễm, lãng phí
-
Đẩy nhanh tiến độ khu công nghiệp VSIP Cần Thơ và quan tâm đầu tư hạ tầng kết nối thông suốt, đồng bộ

- Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng chính thức tăng giải độc đắc từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng/kỳ phát hành
- Nỗ lực duy trì tăng trưởng, tạo bứt phá xuất khẩu năm 2026
- Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Thuế TP Cần Thơ
- Nhiều triển vọng từ giống lúa mới
- Giá xăng dầu chỉ được điều chỉnh ngay sau 1 ngày khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên
- Kiểm tra tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 4
- Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm
- Cái Khế tạo đồng thuận, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91
- Thị trường điện lạnh “tăng nhiệt” mùa nắng nóng
-
Chạy 70.000 km vẫn “căng như mới”, chủ xe bất ngờ với độ bền vượt kỳ vọng của VinFast VF 8
-
Doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh quý II khả quan
-
Đa dạng, linh hoạt hoạt động đối ngoại, hợp tác đầu tư
-
Bổ sung Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ
-
Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?
-
Khi các nguồn lực cùng tham gia phát triển hạ tầng quốc gia
-
Sẵn sàng cung ứng vốn, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng cao
-
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công
-
Quý I-2026, cả nước có hơn 57.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
-
Ban hành Quy chế phối hợp rà soát, xác định nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư
