15/10/2014 - 21:06

Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn

“Cánh tay nối dài” của doanh nghiệp đến vùng nông thôn

Năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) tiếp tục phối hợp với nhiều tỉnh, thành trong cả nước tổ chức các Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn để nhiều người tiêu dùng nông thôn tiếp cận hàng Việt, các doanh nghiệp trong nước quảng bá sản phẩm mới, mở rộng thị trường… Mới đây, BSA phối hợp với Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Chợ Gạo, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2014 của Trung tâm BSA, từ ngày 10 đến 12-10, Chương trình Hàng Việt về nông thôn Phiên thứ 133 diễn ra tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Phiên chợ có 41 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành hàng như: thực phẩm, giải khát, hàng tiêu dùng, gia dụng, may mặc, vật tư nông nghiệp… tham gia đưa hàng về nông thôn, với nhiều chương trình khuyến mãi, giá cả sản phẩm hấp dẫn. Điển hình như: Doanh nghiệp Tân Quang Minh với chương trình giảm giá 20% cho các mặt hàng nước uống Restore, sữa chua uống tiệt trùng Yo-bi. Cholimex giảm giá 15% cho tất cả các mặt hàng. Nhơn Hòa giảm giá 17% cho các loại cân. Nhựa Bình Minh giảm giá 15% cho loại bình xịt BX4- 10 lít. Công ty Parvati với chương trình mua 5 tặng 1 với các sản phẩm…

Trước khi tổ chức phiên chợ, Phòng Thị trường Nông thôn, Trung tâm BSA đã tiến hành khảo sát thị trường tại huyện Chợ Gạo, cho thấy nhiều mặt hàng tiêu dùng còn hạn chế về số lượng và chủng loại. Trong khi đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính, còn người tiêu dùng bị thiệt hại khi thiếu cơ hội sở hữu những sản phẩm chính hãng, đạt chuẩn. Đáng kể nhất là những mặt hàng như: chăn, drap, gối, nệm trôi nổi không rõ nguồn gốc, hoặc xuất xứ từ Trung Quốc với chất lượng thấp. Phần lớn các mặt hàng thời trang cũng gặp tình trạng tương tự. Sản phẩm của doanh nghiệp Việt có mặt tại đây hạn chế và không có nhiều mẫu mã, chủng loại. Có thể nói thị phần nhiều mặt hàng tại huyện Chợ Gạo đã bị các sản phẩm của Thái Lan, Trung Quốc chiếm lĩnh với giá khá rẻ.

Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Chợ Gạo thu hút đông đảo người dân đến mua sắm.

Với nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại, khuyến mãi giảm giá, phiên chợ đã thu hút đông đảo người dân nông thôn huyện Chợ Gạo đến tham quan, mua sắm. Chị Trần Thị Phương ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, cho biết: "Các loại hàng hóa bán ở phiên chợ nhìn chung có chất lượng đảm bảo, giá cả nhỉnh hơn ở chợ. Nhiều mặt hàng doanh nghiệp bán hàng kèm khuyến mãi hấp dẫn. Tôi chủ yếu mua các loại hàng hóa tiêu dùng hằng ngày như: bột giặt, sữa, dầu ăn, các sản phẩm gia dụng đồ nhựa…".

Theo Trung tâm BSA, Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Chợ Gạo mang lại hiệu quả tốt, doanh số bán hàng của doanh nghiệp đạt 820 triệu đồng, có 10.800 lượt người đến tham quan và mua sắm. Nhiều doanh nghiệp tham gia phiên chợ cũng cho biết, ở Tiền Giang, các doanh nghiệp đã có đại lý phân phối hàng. Do đó, tham gia phiên chợ vấn đề doanh số không phải là mục tiêu hàng đầu. Doanh nghiệp chủ yếu giới thiệu những sản phẩm, phục vụ người tiêu dùng nông thôn, quảng bá sản phẩm cho nhiều người nông thôn biết để các đại lý dễ bán hàng hơn… Anh Đặng Công Vinh, Giám đốc Công ty Parvati, cho biết: Chương trình bán hàng tính ký (mỗi gói nửa ký giá 95.000 đồng gồm nhiều loại khăn kích cỡ khác nhau) vẫn bán tốt tại Chợ Gạo vì dễ mua, đa dạng. Hiện nay, Công ty đang hướng đến nhiều sản phẩm phân khúc thị trường cấp thấp và trung bình, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nên những phiên chợ về nông thôn là cơ hội tốt cho công ty củng cố và phát triển thị trường tiềm năng...

Điểm nhấn nổi bật của Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Chợ Gạo còn có hoạt động kết nối tiểu thương với doanh nghiệp. Đây là dịp để các tiểu thương học hỏi cách thức quản lý cửa hàng hiện đại, kỹ năng bán hàng giỏi, đông khách; đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu hình ảnh công ty, các sản phẩm bán tại phiên chợ cùng chương trình khuyến mãi, các chính sách mua hàng riêng cho tiểu thương. Với 400 tiểu thương, chợ Chợ Gạo được kỳ vọng sẽ là "cánh tay nối dài", đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng nông thôn tỉnh Tiền Giang…

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết