Nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt trên 50% vào năm 2030

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa quốc gia trên 50% vào năm 2030, thúc đẩy phát triển bền vững và quy hoạch đô thị hiệu quả.

  • Liên kết để quảng bá thương hiệu

    Liên kết để quảng bá thương hiệu

  • Nỗ lực giữ vững mục tiêu tăng trưởng

    Nỗ lực giữ vững 

mục tiêu tăng trưởng

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tăng trưởng GDP cả nước 6 tháng đầu năm đạt 4,9%, bằng xấp xỉ mức tăng so cùng kỳ năm trước (đạt 4,93%), đây là nỗ lực lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN). Song, thách thức từ nay đến cuối năm còn rất nhiều và để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5% trong năm nay là điều không dễ dàng.

  • Chia sẻ khó khăn với người dân

    Từ 1-7, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực. Đây là một trong những chính sách thuế được nhiều người dân trông đợi nhất bởi diện ảnh hưởng lớn của nó. Theo các chuyên gia kinh tế, việc giảm nghĩa vụ nộp thuế vào thời điểm kinh tế như hiện nay là một trong những việc làm thiết thực chia sẻ khó khăn với người dân.

  • Xe tăng chuyến, giảm giá

    Xe tăng chuyến, giảm giá

  • Để “vựa khóm” ĐBSCL phát huy giá trị

    Để “vựa khóm” ĐBSCL 
phát huy giá trị

    Việt Nam là một trong 10 quốc gia có sản lượng khóm cao trên thế giới (chủ yếu trồng ở ĐBSCL). Dù có sản lượng lớn nhưng do sản xuất theo tập quán cũ, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở nội địa nên hiệu quả sản xuất còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng. Mới đây, tại diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề "Sản xuất và tiêu thụ khóm (dứa) an toàn" do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hậu Giang tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao giá trị trái khóm cần nhanh chóng cải tiến, đổi mới trong sản xuất, tiêu thụ khóm…

  • Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư

    Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, 

thúc đẩy thu hút đầu tư

    Với vị thế trung tâm động lực vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ đã và đang chú trọng mời gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực thế mạnh để tạo đà phát triển theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn FDI thời gian qua vẫn chưa đạt kỳ vọng do kinh tế thế giới chậm phục hồi, trong khi thành phố vẫn còn một số “điểm nghẽn” cần tháo gỡ. Theo các sở, ngành hữu quan của thành phố, việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cũ và tìm giải pháp mới phù hợp nhằm cải thiện môi trường đầu tư đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

  • Tạo điều kiện hơn nữa khơi dòng vốn tín dụng

  • Nhà thu nhập thấp có dễ thực hiện ?!

    Nhà thu nhập thấp có dễ thực hiện ?!

  • Tạo mảng xanh đặc thù cho đô thị Cần Thơ

    Tạo mảng xanh đặc thù cho đô thị Cần Thơ

    TP Cần Thơ xác định cây xanh đóng vai trò quan trọng trong tổ chức không gian sống, là yếu tố cải thiện môi trường, làm phong phú đời sống văn hóa, tăng vẻ mỹ quan đô thị góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Từ thực tế đó, TP Cần Thơ đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng triển khai Dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cây xanh TP Cần Thơ đến năm 2030.

  • Chấp thuận chủ trương nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Định An - Cần Thơ

  • Tiếp tục triển khai các đề án phát triển công nghiệp

  • TRÒ BỊP TỪ MÁY MASSAGE

  • Thu hút hơn 1.100 doanh nghiệp đầu tư, vốn đăng ký hơn 26.000 tỉ đồng

  • Kinh tế biển xanh - Nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long

    Kinh tế biển xanh -

 Nhìn từ Đồng bằng sông Cửu Long

    * TRẦN HỮU HIỆP (Vụ trưởng Vụ Kinh tế, BCĐ Tây Nam Bộ)

  • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đặc sản địa phương

    Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

đặc sản địa phương

    TP Cần Thơ có nhiều đặc sản khá nổi tiếng như: nem chua Cái Răng, dâu Hạ Châu Phong Điền, bánh tét lá cẩm, rượu mận Sáu Tia… và phần lớn các sản phẩm này đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sản phẩm đặc sản trên địa bàn thành phố chưa đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Đây là thiệt thòi lớn trong điều kiện cạnh tranh thị trường hiện nay, sản phẩm không được bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ mất ưu thế cạnh tranh trên thị trường với sản phẩm cùng loại; đồng thời nguy cơ mất thương hiệu cũng rất cao.

  • Công bố website sản phẩm thương hiệu ĐBSCL

    Công bố website sản phẩm thương hiệu ĐBSCL

  • Hàng Việt

    Hàng Việt

    Cà phê Wake up Sài Gòn rang xay:

  • Nỗ lực bảo vệ đàn gia súc, gia cầm

    Nỗ lực bảo vệ đàn gia súc, gia cầm

    Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có một số địa phương xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Do vậy, các địa phương đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm nuôi nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi... Phóng viên Báo Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Phước Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Cần Thơ, xung quanh công tác phòng chống dịch của ngành thú y thành phố. Ông Lưu Phước Hậu cho biết:

  • Đẩy mạnh phát triển cây màu, thủy sản

    Đẩy mạnh phát triển 
cây màu, thủy sản

    Năm nay, tình hình xuất khẩu gạo không thuận lợi, giá lúa ở mức thấp. Để cải thiện thu nhập cho nông dân, ngành nông nghiệp thành phố đã khuyến cáo nông dân đẩy mạnh phát triển trồng màu vụ xuân hè, nuôi thủy sản trong vụ thu đông… trên ruộng lúa.

  • Nhận diện thị trường để xây dựng phân khúc phân phối hợp lý

    Nhận diện thị trường để xây dựng phân khúc phân phối hợp lý