Gia tăng nguồn lực, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP địa phương

Xác định chương trình OCOP là “đòn bẩy” giúp hợp tác xã (HTX) cùng các cơ sở sản xuất tại TP Cần Thơ mở rộng đầu ra, gia tăng giá trị nông sản hàng hóa, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ đã tăng cường nguồn lực hỗ trợ các chủ thể đầu tư hạ tầng...

  • An Giang chú trọng xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản làng nghề

    An Giang chú trọng xây dựng 
nhãn hiệu tập thể cho các đặc sản làng nghề

    An Giang hiện có 34 làng nghề tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 26 làng nghề đã được hình thành từ 50 năm đến trên 100 năm, đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Các làng nghề đã sản xuất nhiều sản phẩm đặc trưng, không chỉ được tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra ngoài tỉnh, được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.

  • Thu nhập ổn định nhờ nuôi sò huyết

    Thu nhập ổn định nhờ nuôi sò huyết

    Dân nuôi sò huyết ở Cà Mau khá vững dạ bởi sò huyết thương phẩm đang ổn định ở mức khá cao với giá từ 60.000-100.000 đồng/kg. Nông hộ nuôi loại thủy sản 2 mảnh vỏ này càng hăm hở bởi vụ thu hoạch sò đang cận kề …

  • Tích cực chuẩn bị hàng hóa Tết!

    Tích cực chuẩn bị hàng hóa Tết!

    Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2015. Nhiều nhà vườn, làng nghề… ở ĐBSCL đang náo nức chuẩn bị hàng hóa cung ứng cho nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm này.

  • Giá dừa khô tăng nhẹ

  • Nông dân Bình Thủy rộn rịp vụ mùa Tết

    Nông dân Bình Thủy rộn rịp vụ mùa Tết

    Nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên Tết là cơ hội bán nông sản được giá cao. Chính vì thế, vụ Tết được xem là vụ chính của nhiều nhà nông. Vào thời điểm này, nhiều nông dân ở quận Bình Thủy đang tất bật gieo trồng, chăm sóc, xử lý nông sản phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2015 với mong muốn trúng mùa, được giá.

  • “Cánh đồng lớn” còn quá “nhỏ”…

    “Cánh đồng lớn” còn quá “nhỏ”…

    Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, mô hình "Cánh đồng lớn" (CĐL) ở ĐBSCL đã bước qua giai đoạn 2: Xây dựng vùng nguyên liệu lúa xuất khẩu nhưng diện tích CĐL đến nay vẫn khá khiêm tốn so với diện tích canh tác lúa của vùng. Đó là chưa kể đến mối liên kết nội tại giữa "4 nhà" trong mô hình còn nhiều bất cập. Các chuyên gia đầu ngành cho rằng, muốn nâng số lượng và chất lượng CĐL đòi hỏi phải có các giải pháp kịp thời, cơ chế chính sách hợp lý để doanh nghiệp (DN) vào cuộc tích cực hơn.

  • Cá lau kiếng không chỉ làm cảnh mà còn là món ngon

    Cá lau kiếng không chỉ làm cảnh mà còn là món ngon

  • Thị trường xe máy kỳ vọng khởi sắc

    Thị trường xe máy
kỳ vọng khởi sắc

    Dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao. Thời điểm này các đại lý, cửa hàng kinh doanh xe gắn máy trong nội ô TP Cần Thơ đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng nhằm kích cầu với kỳ vọng thị trường sẽ dần ấm lên theo những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015…

  • Thích ứng để tái cơ cấu ngành gạo và cá tra

    Thích ứng để tái cơ cấu ngành gạo và cá tra

    Ngành hàng gạo và cá tra có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng. Tuy nhiên, sự phát triển của 2 sản phẩm nông nghiệp chủ lực này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Vấn đề khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả, vị thế sản phẩm gạo và cá tra đòi hỏi sự tham gia tích cực từ các nhân tố liên quan trong chuỗi giá trị của 2 ngành này…

  • Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cú hích mới

    Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cú hích mới

    Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển được huy động và sử dụng ngày càng tốt hơn đã góp phần thúc đẩy kinh tế TP Cần Thơ tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao trong năm 2014. Bước sang năm 2015, thành phố nỗ lực tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Cam kết đồng hành với nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp để cùng tạo sức bật mới trên tiến trình phát triển.

  • Đồng hành cùng doanh nghiệp

  • Tập trung nghiên cứu thể chế, chính sách cho phát triển các loại hình doanh nghiệp

    Tập trung nghiên cứu thể chế, chính sách 
cho phát triển các loại hình doanh nghiệp

    Trước thềm năm mới 2015, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao đổi với phóng viên TTXVN về những định hướng công tác lớn của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2015.

  • Vững bước xây dựng nông thôn mới

    Vững bước xây dựng nông thôn mới

    Định An là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Nhờ địa phương thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, nên chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc trên địa bàn được nâng lên.

  • Hoa giả phục vụ Tết, đón xuân

    Hoa giả phục vụ Tết, 
đón xuân

    Thời điểm này, tại các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh hoa giả đang tất bật trưng bày đủ loại hoa vải, hoa pha lê với thiết kế tinh xảo, màu sắc bắt mắt… phục vụ nhu cầu trang trí, tạo thêm phần sinh động, mới mẻ cho không gian sống trong những ngày xuân về Tết.

  • Hệ lụy từ việc giá trấu bất ngờ “leo thang”

    Hệ lụy từ việc giá trấu 
bất ngờ “leo thang”

    Đã có một thời gian trấu bị coi là thứ “phế phẩm” trong sản xuất và bị nhiều nhà máy xay xát lúa gạo đem đốt hoặc đổ bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thời điểm này trấu lại được nhiều người “săn” tìm mua và chưa bao giờ giá lại tăng cao đột biến như hiện nay.

  • Xuất khẩu đạt mức kỷ lục 150 tỉ USD

    Xuất khẩu đạt mức kỷ lục 150 tỉ USD

    Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mức tăng trưởng hết sức ấn tượng 13,6%, nâng giá trị kim ngạch lên mức kỷ lục 150 tỉ USD trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng còn nhiều khó khăn.

  • Kiểm tra tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

  • Tân Hiệp Phát ra mắt sản phẩm mới

    Tân Hiệp Phát ra mắt sản phẩm mới

  • “Quả ngọt” rừng tràm

    “Quả ngọt” rừng tràm

    Hái lộc đầu mùa

  • Ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn

    Ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn

    Qua 9 năm TP Cần Thơ - tỉnh Vĩnh Long tăng cường hợp tác đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Giai đoạn 2015-2020, hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mang lại hiệu quả thiết thực hơn