05/03/2014 - 22:19

Không để lực lượng thú y đơn độc trong công tác phòng, chống dịch

* Xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới ở Thới Xuân và Trường Lạc

(CT)- Sáng 5-3-2014, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng lãnh đạo sở, ngành đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (CGC) tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai.

Theo báo cáo của Trạm Thú y quận Ô Môn, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 1 ổ dịch CGC ở khu vực Tân Thạnh, phường Trường Lạc với tổng đàn 484 con. Còn tại huyện Thới Lai, trên địa bàn có 1 ổ dịch CGC tại ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh, với tổng đàn 620 con vịt. Sau đó, ở hai xã, phường có dịch đã nhanh chóng tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, tiêu độc khử trùng, thông báo tình hình dịch bệnh trên đài phát thanh, tuyên truyền cho người dân phòng chống bệnh trên gia cầm và người dân ở khu vực có dịch... Song song đó, quận Ô Môn đang tiến hành tiêm phòng bao vây ổ dịch ở 5 phường: Trường Lạc, Phước Thới, Thới Hòa, Long Hưng và Châu Văn Liêm. Riêng huyện Thới Lai, đã tiêm phòng đại trà được 9/11 xã, tỷ lệ tiêm phòng gà đạt trên 57% và vịt gần 90%. Qua kiểm tra, tỷ lệ tiêm phòng đàn gia cầm ở nơi xảy ra dịch bệnh còn thấp, như phường Trường Lạc đàn gà chỉ đạt trên 22% và vịt trên 31%. Trong khi đó, tại xã Thới Thạnh, tiêm phòng gà đạt 74% và vịt đạt gần 90%.

Theo các địa phương, thời gian tới công tác phòng chống dịch bệnh ngày càng khó khăn do lúa sắp thu hoạch, vịt chạy đồng sẽ đến địa phương nhiều; người dân có tập quán chăn nuôi nhỏ, lẻ, thả lang nên việc bắt nhốt tiêm phòng chưa triệt để; lực lượng thú y trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm nhưng chưa có bảo hiểm y tế, chỉ được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày tiêm phòng và tiền công 200 đồng/con gia cầm là quá thấp… Bên cạnh đó, một số địa phương giao khoán việc tiêm phòng cho thú y xã.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng chỉ đạo: Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Các địa phương xem công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không phải của ngành nông nghiệp và y tế, không để lực lượng thú y đơn độc. Trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt tăng cường công tác tiêm phòng, nhất là ở các xã, phường trong vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp, ít nhất phải đạt từ 70%-80%; tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là đến người chăn nuôi, đồng thời kiểm soát chặt việc vận chuyển, mua bán, giết mổ gia cầm.

Đồng chí Phó Chủ tịch cùng các sở, ban, ngành đi kiểm tra thực tế tại một hộ dân có gia cầm chết ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Cần Thơ, chiều 5-3-2014, kết quả xét nghiệm 2 mẫu gia cầm ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc và xã Thới Xuân đều dương tính với CGC. Hai mẫu này lấy vào ngày 4-3-2014 khi hai hộ chăn nuôi báo có hiện tượng gia cầm chết. Chi cục Thú y đã chỉ đạo hai xã, phường trên tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, thực hiện tiêu độc sát trùng… Như vậy, tính đến thời điểm này, TP Cần Thơ có 13 hộ chăn nuôi với 15 đàn gia cầm bị CGC ở 5 quận, huyện (Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai và Cờ Đỏ).

H.HOA

Chia sẻ bài viết