06/07/2012 - 21:47

Không công nhận mối quan hệ hôn nhân giữa bà Nguyễn Đặng Xuân Thùy và ông Nguyễn Phúc Duy

(CT)- Ngày 6-7-2012, HĐXX TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa xét xử sơ thẩm dân sự về hôn nhân, trong đó nguyên đơn là bà Nguyễn Đặng Xuân Thùy (SN 1993, ngụ quận Cái Răng) và bị đơn là ông Nguyễn Phúc Duy (con trai chủ hãng nước đá Nguyễn Hoàng Năm ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). HĐXX đã tuyên xử chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố không công nhận vợ chồng giữa bà Nguyễn Đặng Xuân Thùy và ông Nguyễn Phúc Duy. Ông Duy không tham dự phiên tòa, có đơn yêu cầu xử vắng mặt.

Giữa tháng 3-2011, được sự cho phép của gia đình hai bên, ông Duy và bà Thùy tổ chức đám cưới và sống chung tại nhà ông Duy, không đăng ký kết hôn (lúc đó bà Thùy chưa đủ 18 tuổi). Hai tuần sau ngày cưới, ông Duy mở một clip sex cho gia đình coi và khẳng định nhân vật nữ trong đoạn phim là vợ mình. Mặc dù bà Thùy giải thích, phân bua nhưng bên chồng không tin, có lời lẽ sỉ nhục. Thấy tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn, lại đang trong giai đoạn điều trị bệnh nên bà Thùy về nhà cha mẹ ruột ở tạm một thời gian. Trong lúc bà Thùy vắng nhà, ông Duy đã đi cưới vợ khác.

Tại tòa, ngoài yêu cầu không công nhận mối quan hệ hôn nhân giữa bà với ông Duy, bà Thùy không yêu cầu gì thêm.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết