03/07/2010 - 14:13

Khởi tố đối tượng tổ chức cá độ bóng đá và ghi số đề

(CT)- Ngày 2-7-2010, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can đối với Dương Thuận (sinh năm 1953, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, Dương Thuận và đối tượng tên Nhàn (chưa rõ họ, địa chỉ) có mối quan hệ quen biết nhau. Trước khi World Cup khai mạc, Nhàn và Thuận bàn bạc tổ chức cá độ bóng đá để kiếm tiền. Nhàn đưa cho Thuận một địa chỉ trang web, tên truy cập tài khoản (đã nạp sẵn 25 triệu đồng) và mật khẩu rồi hướng dẫn cho Thuận cách cá độ bóng đá qua mạng. Vào ngày 11-6-2010 (ngày khai mạc World Cup) Thuận bắt đầu tổ chức cá độ bóng đá tại nhà qua điện thoại di động. Hàng ngày, Thuận vào trang web, truy cập vào tài khoản xem kèo (tỷ lệ chấp), xem tỷ lệ ăn thua giữa các đội bóng. Sau đó, Thuận sử dụng điện thoại di động nhắn tin kèo, tỷ lệ ăn thua cho các con bạc, Thuận tự hạ tỷ lệ ăn so với trang web đặt ra để hưởng phần chênh lệch. Dựa vào kèo, tỷ lệ ăn thua mà Thuận nhắn, các con bạc lựa chọn và nhắn tin lại cho Thuận. Trước khi các trận đấu diễn ra, Thuận sẽ tổng hợp lại, căn cứ vào số tiền chênh lệch giữa hai đội bóng mà các con bạc cá độ nếu nhiều quá thì Thuận sẽ truy cập trang web để cá độ, ngược lại Thuận sẽ giữ lại để tự thắng thua.

Vào ngày 25-6-2010, Thuận tổ chức cá độ bóng đá giữa các đội Brazil – Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà – Triều Tiên, Tây Ban Nha – Chile, Thụy Sĩ – Hoduras, có 9 con bạc chơi cá độ, với số tiền 12.500.000 đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định Thuận tổ chức thầu số đề tại nhà từ đầu năm 2009, qua điện thoại. Hàng ngày, Thuận tổ chức ghi số đề dưới hình thức ghi số đầu, số đuôi, bao lô 2 con và bao lô 3 con của xổ số kiến thiết các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và qua đài Hà Nội. Trước khi có kết quả xổ số Thuận tổng hợp lại, nếu số tiền phơi nhiều quá thì Thuận sẽ giao cho Nhàn để ăn huê hồng từ 3% – 5%, nếu số tiền phơi ít thì Thuận sẽ giữ lại để tự thắng thua.

Vào ngày 25-6-2010 Thuận tổ chức ghi số đề, có 08 con bạc chơi, với tổng số tiền trên mười triệu đồng.

Ngày 26-6-2010, Thuận bị bắt quả tang khi trong điện thoại di động còn lưu lại nhiều tin nhắn cá độ đá banh và ghi số đề.

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết