16/07/2012 - 22:01

Khảo sát nhu cầu và trao đổi kinh nghiệm trong việc biên soạn chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Quốc hội

(CT)- Ngày 16-7-2012, Đoàn cán bộ của Viện Chính trị học, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đến khảo sát nhu cầu và trao đổi kinh nghiệm trong việc biên soạn khung, đề cương chi tiết, tập bài giảng chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Mục tiêu của việc biên soạn chương trình nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức cơ bản, hiện đại về vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói chung và ĐBQH Việt Nam nói riêng; dự thảo chương trình bồi dưỡng gồm các chuyên đề kiến thức chung về vị trí, vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội; vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH; chức năng lập pháp của Quốc hội và vai trò của ĐBQH trong hoạt động lập pháp; chức năng giám sát tối cao trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước... Ngoài ra, các ĐBQH còn được trang bị những kỹ năng về phân tích chính sách; hoạt động chất vấn của ĐBQH; tiếp xúc cử tri; thu thập, phân tích và xử lý thông tin phục vụ cho hoạt động của ĐBQH...

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất và cho rằng việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho ĐBQH là nhu cầu cần thiết, nhằm giúp cho ĐBQH thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Đồng thời, trao đổi về chương trình bồi dưỡng cần lồng ghép các vấn đề về kinh tế - xã hội của đất nước, cập nhật các vấn đề thời sự, tập trung trang bị những kỹ năng về chất vấn, giám sát... Qua đó, nhằm giúp cho các ĐBQH nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, tự tin và phát biểu đạt chất lượng cao.

THANH THY

Chia sẻ bài viết